Dự báo thời tiết những ngày trọng điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

10:19 | 03/02/2019

Nhận định về xu thế thời tiết từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018 đến mùng 7 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-26 độ C.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ thứ hai 2/2/2019 (28 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 10/2/2019 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Trong đó, thời tiết 4 ngày trọng điểm từ 30 Tết đến mùng 3 Tết được người dân quan tâm đón đợi.

Ông Trần Quang Năng- Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những nhận định chi tiết về thời tiết 4 ngày này. Theo đó, miền Bắc trời nhiều mây và có sương mù, mưa phùn nhẹ vào đêm và sáng sớm, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Trời ấm áp. Các tỉnh miền Trung thời tiết chủ đạo nhiều mây vào ban đêm, riêng phía Bắc miền Trung có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng. Khu vực Nam Bộ có trời nắng cả ngày, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

du bao thoi tiet nhung ngay trong diem tet nguyen dan ky hoi 2019

Ảnh minh họa: KT.

Cụ thể, khu vực miền Bắc, vào ngày 4/2 (tức 30 tháng Chạp) có không khí lạnh tác động yếu các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nên khu vực này nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm. Trưa chiều hửng nắng nhẹ với nhiệt độ ban đêm khoảng 19-22 độ C, ban ngày 22 - 25 độ C. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 23-26 độ C.

Từ ngày 5/2 (tức mùng 1 tháng Giêng) không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết chủ đạo ở khu vực này phổ biến sáng nhiều mây, có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng dần, đến ngày 6 - 7/2 (tức mùng 2, mùng 3 tháng Giêng) có thể đạt cao nhất 24 - 27 độ C.

Trong khi đó các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết chủ yếu nhiều mây vào ban đêm, ban ngày đều có nắng sớm. Nhiệt độ phổ biến 24 - 27 độ C. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có nơi 27 - 30 độ C, trời khá oi nóng.

Thủ độ Hà Nội, từ đêm 3 - 11/2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng đêm 4/2 và sáng sớm 5/2 có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 10 - 11/2 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày Tết, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 3 - 11/2, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 3 - 11/2, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 3 - 11/2 phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35 độ C.

N.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-nhung-ngay-trong-diem-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-68896.html

In bài viết