Bộ đội Biên phòng An Giang liên tiếp bắt 3 vụ buôn lậu

17:25 | 16/01/2019

TĐO- Chiều 16/1, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết: Trong 02 ngày 15 và 16/01, các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Vĩnh Nguơn đã liên tiếp bắt 03 vụ buôn lậu hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam, tang vật thu giữ gồm đường cát, thuốc lá ngoại, ly giữ nhiệt.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 ngày 15/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Trạm Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện 01 chiếc Vỏ lãi từ hướng Campuchia qua cửa khẩu vào Việt Nam không trình báo. Tổ công tác sử dụng ca nô truy đuổi buộc phương tiện phải dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có chở 18 bao đường cát trắng, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Chủ phương tiện không xuất trình chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Tổ công tác đã tiến hành đưa người, phương tiện cùng tang vật về Đồn để xác minh, làm rõ.

bo doi bien phong an giang lien tiep bat 3 vu buon lau

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông bốc dỡ, thống kê số đường cát chưa rõ nguồn gốc.

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, hàng hóa, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện. Hiện Đồn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng vào ngày 15/1, vào khoảng 18 giờ 30, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm tiến hành kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên. Tổ công tác phát hiện ở khu vực mương Hai Bé, thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên có 06 đối tượng đang đai vác các thùng giấy Castol từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và bỏ chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác tiến hành kiểm tra sơ bộ bên trong thùng castol các đối tượng bỏ lại chứa nhiều ly giữ nhiệt. Tổ công tác đưa toàn bộ số tang vật trên về Đồn để kiểm đếm, qua thống kê tang vật thu giữ gồm 200 chiếc ly giữ nhiệt, nhãn hiệu YETI, tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng. Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên hoàn chỉnh thủ tục, tiếp tục xử lý.

Vào lúc 04 giờ ngày 16/1, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức mật phục tại khu vực Mốc Quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, phát hiện các đối tượng đai vác hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy về phía Campuchia, bỏ lại toàn bộ hàng hóa. Qua kiểm tra, thống kê, Tổ công tác phát hiện 1.100 gói thuốc lá ngoại các loại (NELSOL, GOLDEN, TOP), trị giá khoảng 08 triệu đồng.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-doi-bien-phong-an-giang-lien-tiep-bat-3-vu-buon-lau-68885.html

In bài viết