Lực lượng chức năng Thừa Thiên-Huế phát hiện xe chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

10:12 | 10/01/2019

TĐO- Qua kiểm tra, lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế đã phát hiện trên xe chở 4.000 mét cuộn cáp chịu lực, 390 mũ bảo hiểm giả thương hiệu nón Sơn, 123 bộ hệ thống kiến trúc tùy chỉnh và 20 bộ massage muối đá có tổng trị giá các mặt hàng lên đến hơn 300 triệu đồng.

Ngày 10/1, Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ Công an tỉnh: Đơn vị đã xử lý xe ô tô tải chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

luc luong chuc nang thua thien hue phat hien xe cho hang hoa khong ro nguon goc

Cơ quan Công an làm việc với tài xế Nguyễn Văn Thế để cũng cố hồ sơ

Theo thông tin ban đầu thì, trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến đường tránh Huế thuộc địa phận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh phối hợp với lực lượng Công an thị xã Hương Thủy phát hiện xe ô tô tải mang BKS 36C-23330 do tài xế Nguyễn Văn Thế (SN 1985) trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chạy theo hướng từ Nam ra Bắc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe phương tiện để kiểm tra hành chính.

luc luong chuc nang thua thien hue phat hien xe cho hang hoa khong ro nguon goc

Lực lượng Công an tịch thu lô hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm 4.000 mét cuộn cáp chịu lực, 390 mũ bảo hiểm giả

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện trên xe chở 4.000 mét cuộn cáp chịu lực, 390 mũ bảo hiểm giả thương hiệu nón Sơn, 123 bộ hệ thống kiến trúc tùy chỉnh và 20 bộ massage muối đá, có tổng trị giá các mặt hàng lên đến hơn 300 triệu đồng.

Được biết, số hàng này được một đối tượng thuê tài xế Thế vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra TP.Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế tiếp tục cũng cố hồ sơ điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luc-luong-chuc-nang-thua-thien-hue-phat-hien-xe-cho-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-68876.html

In bài viết