Khẩn trương xử lý sạt lở bờ biển luôn uy hiếp đến tính mạng người dân ở Thừa Thiên-Huế

10:24 | 13/01/2019

TĐO-Những năm gần đây, vấn đề sạt lở bờ biển ở Thừa Thiên-Huế xảy ra rất nghiêm trọng mỗi khi có bão ập đến, nước biển dâng cao. Thực trạng này khiến chính quyền địa phương và nhân dân vô cùng lo lắng, bất an.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân do sạt lở bờ biển tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có văn bản yêu cầu các Sở như: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Phú Lộc và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung sau:

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện việc gia cố mái taluy (phía bờ biển-PV) của tuyến đường tỉnh lộ 21, nhằm đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trong khu vực và hoàn thành trước ngày 25/1.

khan truong xu ly sat lo bo bien luon uy hiep den tinh mang nguoi dan o thua thien hue

khan truong xu ly sat lo bo bien luon uy hiep den tinh mang nguoi dan o thua thien hue

Nước biển xâm thực ăn sâu vào bờ 5 đến 10m.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai dự án Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An-Tư Hiền theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng (trong đó ưu tiên thực hiện trước các đoạn xung yếu, sạt lở nghiêm trọng).

Đồng thời, UBND huyện Phú Lộc phải chủ động theo dõi, nắm tình hình sạt lở bờ biển tại khu vực trên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết, xử lý.

Như báo Thời Đại thông tin trước đó, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xuất hiện 2 đợt mưa lớn giữa tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua, cộng với triều cường dâng cao khiến bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị sạt lở. Đặc biệt, xã Vinh Hải thuộc huyện Phú Lộc, lại tiếp tục bị nước biển xâm thực rất nghiêm trọng và sạt lở hầu hết trên toàn tuyến đường Tỉnh lộ 21 với chiều dài 3,3km, có nơi nước biển xâm thực ăn sâu vào bờ 5 đến 10m.

khan truong xu ly sat lo bo bien luon uy hiep den tinh mang nguoi dan o thua thien hue

khan truong xu ly sat lo bo bien luon uy hiep den tinh mang nguoi dan o thua thien hue

Nước biển xâm thực vào tận móng nhà, hàng quán gây gãy đổ rừng phi lao bãi biển Vinh Hải.

Theo nhiều người dân ở xã Vinh Hải thì: “Những năm gần đây, người dân ở đây hết sức lo lắng, nước biển cứ xâm nhập ăn sâu vào bờ, khiến đêm về bà con nằm ngủ không yên cứ sợ biển sạt lở vào nhà. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng nước biển dâng cao, cát từ biển tràn vào làm lấp nhiều diện tích đất hoa màu trồng trọt nên đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây”.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vừa phê duyệt phương án xây dựng mới tuyến kè qua xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc với chiều dài 2,52km, nhằm khắc phục sạt ở trong thời gian đến. Qua đó, đê kè sẽ được xây dựng kiên cố bằng bê tông, trên đỉnh kè kết hợp đường giao thông và một số đoạn có tường chắn sóng. Đồng thời, trồng bổ sung rừng phi lao bị gãy đổ, khôi phục lại rừng phi lao phòng hộ phía sau đỉnh kè và thời gian thực hiện dự án chống sạt lở trong vòng 3 năm.

Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khan-truong-xu-ly-sat-lo-bo-bien-luon-uy-hiep-den-tinh-mang-nguoi-dan-o-thua-thien-hue-68869.html

In bài viết