Bão số 1 tiếp tục mạnh lên gây thiệt hại diện rộng

08:32 | 04/01/2019

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Sau 2 đợt mưa lũ, tỉnh Bình Định đã chịu thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Hồi 4h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 102,9 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 260km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 99,0 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 500km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

bao so 1 tiep tuc manh len gay thiet hai dien rong

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 1.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 105,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Sau 2 đợt mưa lũ vừa qua (đợt 1 từ ngày 8 - 17/12 và đợt 2 từ ngày 28/12 đến nay), tỉnh Bình Định đã thiệt hại nặng nề trên diện rộng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện nay, việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, kiểm soát chặt chẽ việc điều tiết các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du đang được tỉnh đặc biệt coi trọng.

bao so 1 tiep tuc manh len gay thiet hai dien rong

Đến ngày 3/1/2019, đồng ruộng khu vực xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn bị ngập úng.

Theo ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định, tổng diện tích ruộng bị ngập úng trong tỉnh là khoảng 19.400 ha; 391 ha bị sa bồi, thủy phá. Trong đợt 1 mưa lũ, diện tích lúa bị ngập khoảng 8.100 ha; trong đó, diện tích phải gieo sạ lại là 7.300 ha và đợt 2 diện tích bị ngập úng khoảng 11.310 ha, tập trung tại các huyện Phù Cát, Tây Sơn và An Nhơn. Về định mức hỗ trợ thiệt hại theo quy định của tỉnh, nông dân có diện tích lúa thuần gieo cấy bị thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha, bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha. Diện tích bắp và rau màu bị thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha và thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

“Sau khi hết đợt 1 mưa lũ, các địa phương trong tỉnh đã chủ động mua lúa giống hỗ trợ bà con nông dân với 722 tấn để gieo sạ lại. Đối với diện tích bà con đã gieo sạ, mới bị ngập thì sau khi nước rút, tiến hành bơm, tát nước bảo vệ lúa. Tiến hành chăm sóc đặc biệt, sử dụng các loại phân bón như JAB, kích thích rễ để cây lúa phát triển tốt", ông Cang cho biết thêm.

Mưa lũ nhiều ngày liên tiếp cũng gây thiệt hại nặng nề đối với các công trình giao thông, thủy lợi. Về giao thông đã bị xói lở trên 47.000 m2 đường Quốc lộ, tỉnh lộ, sập 22 cầu, hư hỏng 87 cống. Về thủy lợi hư hỏng 78,8 km kênh mương và sạt lở 11 km đê biển, kè sông.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 165 hồ thủy lợi, tổng dung tích thiết kế 585 triệu m3. Hiện nay, toàn tỉnh đã trữ nước được khoảng 520 triệu m3, đạt khoảng 89% dung tích thiết kế; trong đó 128/165 hồ đã đạt trên 90% dung tích thiết kế.

V.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-so-1-tiep-tuc-manh-len-gay-thiet-hai-dien-rong-68865.html

In bài viết