Xem xét xử lý trách nhiệm liên đới trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An

09:50 | 05/01/2019

TĐO- Ngày 4/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2018, với 63 điểm cầu địa phương trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong năm 2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người; số vụ TNGT giảm 1.348 vụ, số người chết giảm 33 người so với cùng kỳ năm 2017.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, năm 2018, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ TNGT, số người bị thương và số người chết; đây là năm thứ hai liên tiếp số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, TNGT vẫn ở mức cao, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua đã xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, nhất là vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Long An làm chết 4 người và bị thương nhiều người.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Trước đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Long An xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

xem xet xu ly trach nhiem lien doi trong vu tai nan tham khoc o long an

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người chết ở Long An

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên nhân vụ tai nạn ở Long An do lỗi chủ quan của lái xe; sau 8 tiếng (tính từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn) mà lái xe nồng độ cồn vẫn còn, lại dương tính heroin.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong vụ này không chỉ xử lý đối với lái xe, mà chủ xe cũng liên đới chịu trách nhiệm hình sự vì đã giao cho lái xe điều khiển xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới cần tập trung giám sát xử nghiêm những nhà xe ép lái xe chạy quá nhiều giờ (trong ngày), xoay vòng nhanh để hưởng lợi. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát lại quy định, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát đối với lái xe đường dài, thời gian nghỉ phải đúng quy định của lái xe; đặc biệt cần hoàn thiện quy định xử nghiêm doanh nghiệp ép tài chạy thâu đêm suốt sáng.

Thông tin về vụ tai nạn, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho hay, vụ tai nạn làm chết 4 người, 16 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị thương rất nặng; hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Như báo Thời Đại đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 2/1, tại ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do xe container biển kiểm soát 62C-043.48 từ tỉnh Long An đi TP.HCM đâm nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả làm 4 người chết và 16 người bị thương.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xem-xet-xu-ly-trach-nhiem-lien-doi-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-long-an-68859.html

In bài viết