Nhiều xã ở Thừa Thiên-Huế vẫn còn ngập úng cục bộ và sạt lở

14:26 | 12/12/2018

TĐO- Ghi nhận của PV, tính đến sáng ngày 12/12, các vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế như huyện Phong Điền, Quảng Điền tình trạng ngập lụt, giao thông chia cắt vẫn còn diễn ra trên các tuyến giao thông liên xã.

Theo dự báo của đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ nay đến ngày 15/12, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh đã ban hành lệnh vận hành hồ thủy điện Hương Điền để điều tiết qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến để duy trì mực nước hồ ở cao trình +56m.

Thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp

Qua ghi nhận thực tế của PV, tính đến sáng ngày 12/12, các vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó như huyện Phong Điền, Quảng Điền tình trạng ngập lụt, giao thông chia cắt vẫn còn diễn ra trên các tuyến giao thông liên xã.

Cụ thể, tại đoạn tràn Thủ Lễ, xã Quảng Phước và tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nối TP.Huế đi trung tâm thị trấn Sịa thuộc huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập sâu.

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

Ngập lụt cục bộ vẫn còn diễn ra tại huyện Phong Điền khiến người dân đi lại gặp không ít khó khăn

Tại địa bàn huyện Phong Điền, trên tuyến đường chính Tỉnh lộ 6 tại vị trí Km1+300, đoạn qua thị trấn Phong Điền bị ngập cục bộ 50m, với độ sâu trung bình 0,4m. Tại Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Mỹ đoạn đi qua chợ Phong Mỹ bị ngập sâu 1,5m; Tỉnh lộ 6 từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Chương qua đoạn thôn Khúc Lý bị ngập 0,3m, dài khoảng 200m (ngập tại 02 tràn, mỗi tràn ngập dài 100m-PV); tuyến quốc lộ 49 B đoạn đi quan địa phận xã Phong Hòa, Phong Bình có nhiều đoạn ngập sâu nhất 0,6m, đoạn đi qua xã Điền Hương, Điền Môn bị ngập từ 0,2-0,4m.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường liên thôn tại các xã như: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, thị trấn và Phong Xuân, huyện Phong Điền vẫn còn bị ngập từ 0,2 đến 0,4m. Trước diễn biến ngập lụt cục bộ kéo dài tại nhiều địa phương ở huyện Phong Điền, khiến mọi hoạt động đi lại của người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nối TP.Huế đi trung tâm thị trấn Sịa thuộc huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập sâu, học sinh đến trường vẫn còn gặp khó khăn.

Người dân không được chủ quan?!

Được biết, tính đến ngày 12/12, trên toàn tỉnh có 1 người chết là Anh Nguyễn Thế C., trú tại tổ dân phố 11, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế do đuối nước. Đồng thời, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó ngập nặng nhất xảy ra tại hai huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc.

Huyện Phong Điền có 280 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,2m; cụ thể tại xã Phong Thu ngập 125 nhà, Phong Hòa 30 nhà, Phong Bình 130 nhà và xã Điền Hương ngập 15 nhà. Trước đó, ngay trong đêm chính quyền địa phương xã Phong Thu đã di dời 125 hộ với 322 khẩu đến nơi an toàn.

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

Người dân cố vượt qua đoạn tràn chảy xiết dẫn về xã Phong Chương, huyện Phong Điền rất nguy hiểm.

Huyện Phú Lộc gồm có 580 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,2m; cụ thể như xã Lộc Trì 150 nhà, Lộc An 120 nhà, Lộc Điền 100 nhà, Lộc Bổn 140 nhà, Lộc Thủy 50 nhà và thị trấn Phú Lộc 20 ngôi nhà. Theo đó, hiện tại mưa đã giảm, nước cũng cơ bản rút, tuy nhiên ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa với lượng mưa khá lớn.

Theo đó, đợt lũ lần này đã gây gập úng 30 ha hoa màu, 5,7 hoa cúc tết tại các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa thuộc huyện Quảng Điền; đặc biệt nước lũ cuốn trôi hồ nuôi tôm với diện tích 2.200m2 của ngư dân xã Điền Hương, huyện Phong Điền làm toàn bộ tôm nuôi của hộ này bị mất trắng.

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

Hiện tại, địa bàn Thừa Thiên-Huế vẫn còn tiếp tục mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp thủy triều làm xuất hiện tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển. Sóng to, triều cường, kết hợp nước dâng nên đã làm bờ biển, khu vực các sông Bù Lu, sông Hương đoạn qua tổ dân phố 3 phường Hương Hồ và nhánh sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà..., vẫn còn tiếp tục sạt lở nặng.

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

nhieu xa o thua thien hue van con ngap ung cuc bo va sat lo

Bờ biển ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng.

Được biết, tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, bờ biển bị sạt lở chiều dài khoảng 3,3 km, một số đoạn bị sạt lở ăn sâu vào khu dân cư, tạo thành nhiều hàm ếch khiến người dân lo lắng.

Tại khu vực kè thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đã được đầu tư xây dựng trong năm 2015, và các khu vực tiếp giáp hai đầu kè, phần chưa được đầu tư xây dựng bị sạt lở với chiều dài 2km và xói lở ăn sâu vào 5-8m. Trong khi đó, tại bờ biển đoạn qua xã Phú Diên, Phú Hải, huyện Phú Vang thủy triều cũng dâng cao đã làm sạt lở gần 2km.

Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-xa-o-thua-thien-hue-van-con-ngap-ung-cuc-bo-va-sat-lo-68780.html

In bài viết