Cấp phép hãng hàng không Bamboo Airways: Sẽ có cạnh tranh, khách hàng có thêm sự chọn lựa

10:08 | 14/11/2018

TĐO - GS. TSKH Nguyễn Đức Cương, Chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam cho rằng, khách hàng quan tâm đến chất lượng an toàn bay sau đó mới đến giá cả. Một hãng hàng không mới ra đời sẽ có cạnh tranh, khách hàng có thêm sự chọn lựa.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty TNHH hàng không Tre Việt - đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways. Trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, ký văn bản chấp thuận đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không Tre Việt.

Trao đổi với PV báo Thời Đại sáng 14/11, GS. TSKH Nguyễn Đức Cương, Chủ tịch Hội Hàng không - vũ trụ Việt Nam cho rằng, hãng hàng không Bamboo Airways được cấp phép hoạt động ông cũng rất vui vì có thêm một hãng hàng không phục vụ vận chuyển hành khách giúp thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của một hãng hàng không cũng không phải đơn giản. Theo GS. Cương, lĩnh vực hàng không là một lĩnh vực đặc thù không phải chỉ là loại hình kinh doanh có điều kiện mà nó còn phải có đầy đủ các yêu cầu khác nữa.

cap phep hang hang khong bamboo airways se co canh tranh khach hang co them su chon lua

Thêm một hãng hàng không khách hàng sẽ có thêm lựa chọn.

Nhìn nhận về góc độ có thêm một hãng hàng không mới thì khách hàng sẽ có thêm lựa chọn sử dụng dịch vụ, GS. Cương nhận định, hãng hàng không muốn cất cánh máy bay được thì phải đạt được tất cả các yếu tố tiêu chuẩn về an toàn hàng không không chỉ trong nước mà còn các quy định khắt khe của quốc tế. Vấn đề chất lượng an toàn của một hãng hàng không được khác hàng quan tâm nhất, nếu đã đảm bảo rồi thì họ mới cân nhắc đến vấn đề giá rẻ hay đắt, thời gian vận chuyển, có hay bị delay hay không.

“Muốn kinh doanh hàng không thuận lợi cũng không phải đơn giản. Thực tế đã có một số hãng hàng không trước đó đã kinh doanh rồi nhưng bị thất bại. Tôi hy vọng là hãng hàng không Bamboo Airways có tiềm lực kinh tế mạnh sẽ có bước phát triển tốt. Tuy nhiên, anh cũng không được chủ quan theo kiểu tôi có tiền thì tôi có thể làm được hết vì nó còn phải có thời gian và kinh nghiệm phải có người điều hành tốt”, GS Cương chia sẻ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty TNHH hàng không Tre Việt - đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways.

Kết luận nêu rõ: Hiến pháp năm 2013 đã hiến định "Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân". Chính sách pháp luật đã quy định các doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp. Hệ thống doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người lao động, đóng góp cho tăng trưởng của đất nước. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, trên tinh thần cạnh tranh đúng pháp luật, bình đẳng, cùng có lợi, an toàn hàng không.

Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo quy định của Luật hàng không dân dụng, Luật đầu tư và Nghị định của Chính phủ, vận chuyển hàng không là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty TNHH hàng không Tre Việt. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính,... đều thống nhất chủ trương. Sau khi có ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã họp với các Ngành liên quan và có văn bản tổng hợp thành Báo cáo Thường trực Chính phủ, đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đối với Công ty TNHH Hàng không Tre Việt.

Thường trực Chính phủ đã thống nhất; giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, ký văn bản chấp thuận đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không Tre Việt. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm bảo đảm các hãng hàng không đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đặc biệt là vấn đề an toàn hàng không. Công ty TNHH hàng không Tre Việt chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn bay, chịu trách nhiệm về hiệu quả của Dự án.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, giám sát theo quy định việc duy trì điều kiện hoạt động của Công ty TNHH hàng không Tre Việt nói riêng và các hãng hàng không nói chung, bảo đảm an ninh, an toàn.

Xuân Hoà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cap-phep-hang-hang-khong-bamboo-airways-se-co-canh-tranh-khach-hang-co-them-su-chon-lua-68688.html

In bài viết