Công trình thủy lợi tiền tỷ thành “thủy hại” khiến đồng ruộng “đói nước” ở Huế

14:11 | 22/10/2018

TĐO-Đó là hệ thống kênh tưới nước Chính Tây được đầu tư hàng chục tỷ đồng thuộc dự án hồ thủy lợi Thủy Yên - Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hiện nay, hệ thống này đã và đang “vô hiệu hóa”, bị vùi lắp trong cỏ dại, bùn cát ngay dưới chân đập.

Đầu tư tiền tỷ công trình trở thành “thủy hại”?

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam được khởi công xây dựng vào năm 2010 do Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 654 tỷ đồng. Riêng hệ thống kênh dẫn đầu mối được xây dựng sau, do Công ty Cổ phần 1/5 có trụ sở tại TP.Huế trúng thầu thi công, gồm kênh Chính Đông và Chính Tây.

Qua tìm hiểu của PV báo Thời Đại thì, sau khi dự án hoàn thành sẽ bàn giao từng phần cho Công ty Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa vào vận hành, quản lý sử dụng. Thế nhưng, sau khi hoàn thành hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam đã xuất hiện nhiều vấn đề khiến dư luận quan tâm như: Xuất hiện mạch rò nước ngầm ngay tại chân đập, hồ chứa chặn lối đi vào rừng thu hoạch keo, tràm của dân…, mà trước đó báo Thời Đại đã thông tin.

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

Hệ thống kênh tưới nước được đầu tư 11,968 tỷ đồng đã và đang “vô hiệu hóa” và trở thành công trình “thủy hại” bị vùi lắp trong cỏ dại, bùn cát ngay dưới chân đập.

Điều đáng nói hơn, thời gian gần đây bà con nông dân xã Lộc Thủy vô cùng bức xúc đều lên tiếng phản ánh, khi đồng ruộng của họ âm thầm chịu đựng cảnh bỏ hoang vì “đói nước” tưới tiêu do hệ thống kênh dẫn Chính Tây thấp hơn mặt ruộng.

Trong khi đó, nguồn nước dẫn từ hồ chứa có dung tích hàng chục triệu m3 đưa về nhánh kênh này, thì bây giờ thay vào đó chủ yếu để tưới cho hoa cỏ dại và vùi lắp dưới bùn cát?!.

"Mục sở thị" việc bà con nông dân phản ánh, nhóm PV chúng tôi đã theo chân ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Đến đây, chúng tôi không thể tin vào thực tế, rằng đây là con kênh dẫn nước phục vụ cho bà con được đầu tư 11,968 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng trong một vụ lúa vừa qua. Đồng thời, cứ đi sâu vào cuối con kênh ở thôn Nam Phước và An Bàng thì lộ ra những đoạn kênh nằm vùi lắp hoàn toàn dưới bùn cát, hoa cỏ dại và có những đoạn dưới đáy kênh bị xì khiến bùn cát suốt ngày đêm sủi ngược lên trên gây tắc dòng chảy.

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

Một đoạn kênh nằm vùi lắp hoàn toàn dưới bùn cát, hoa cỏ dại, khiến người dân ngao ngán vì được đầu tư tiền tỷ lại bỏ hoang

Ông Nguyễn Văn Tuyên cho hay: “Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, thì con kênh này không phát huy được tác dụng, làm đồng ruộng phải bỏ hoang. Tôi nghĩ công trình này có dấu hiệu làm ẩu, không đảm bảo chất lượng. Trước thực trạng này, bà con xã viên đã phản ánh lên chính quyền địa phương các cấp trong mỗi lần họp tiếp xúc cử tri. Nhưng đến nay, vẫn chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm để khắc phục sửa chữa”.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy bày tỏ: “Những ý kiến phản ánh của bà con xã viên là có, tuy nhiên sự việc vượt quá thẩm quyền xử lý của chính quyền địa phương. Qua đây, địa phương cũng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành sớm có biện pháp giải quyết khắc phục, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả cấp nước tưới ruộng cho người dân”.

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

Ông Nguyễn Văn Tuyên trao đổi với PV.

Chủ đầu đùn đẩy trách nhiệm

Để rộng đường dư luận, PV có buổi làm việc với ông Đỗ Văn Đính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên-Huế. Ông Đính cho biết: “Hiện đơn vị chỉ mới tiếp nhận một số hạn mục của công trình để tu duy bảo dưỡng là chính nên không rõ quá trình thiết kế, thi công. Hiện, con kênh dẫn Chính Tây này đang "có vấn đề" và gây khó khăn vận hành cấp nước tưới ruộng cho bà con xã Lộc Thủy. Mặc dù, công tác bàn giao công trình chưa xong, nhưng thời gian qua, Công ty đã cùng người dân tổ chức khắc phục nạo vét, khơi thông dòng chảy do ảnh hưởng những trận mưa lớn khiến bùn cát tràn vào. Bên cạnh đó, do kinh phí có hạn nên thời gian tới Công ty phối hợp với HTX và bà con nông dân xã Lộc Thủy cùng nạo vét, khơi thông dòng kênh để đưa vào vận hành có hiệu quả”.

Liên quan về vấn đề này, ông Trương Văn Giang, Giám đốc BQL Dự án hồ chứa nước Thủy Cam - Thủy Yên cho rằng: “Đây là đoạn cuối nhánh kênh dẫn, đồng thời sở dĩ thấp hơn mặt ruộng như hiện nay là nhằm bảo đảm dẫn nước tưới cho những vùng ruộng xa hơn, rộng hơn về sau. Còn báo chí thích viết gì thì cứ viết”?

cong trinh thuy loi tien ty thanh thuy hai khien dong ruong doi nuoc o hue

Công trình có dấu hiệu làm ẩu, không đảm bảo chất lượng, khiến con kênh thắp hơn mặt ruộng

Để có thông tin chính xác về dự án này, PV đã liện lạc với ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông Nguyên cho hay: Do chưa đi kiểm tra thực tế công trình nên chưa có ý kiến gì để trả lời báo chí.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Đính thì lý giải, sự cố bùn cát vùi lắp dẫn đến tắc dòng tại kênh dẫn Chính Tây đã được Công ty nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Không chỉ có vậy, nhiều cử tri xã Lộc Thủy cũng phản ánh kiến nghị nhiều lần với đại biểu nhưng đến nay “bặt vô âm tính” của các cấp?!.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-trinh-thuy-loi-tien-ty-thanh-thuy-hai-khien-dong-ruong-doi-nuoc-o-hue-68510.html

In bài viết