Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

19:00 | 16/10/2018

TĐO-Nhờ bạn thân làm giám đốc ngân hàng gửi tiết kiệm giúp một người dân ở Sóc Trăng mang sổ tiết kiệm đi cầm cố chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 16/10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên mức án 10 năm tù đối với Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt, Hùng từng là Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) An Bình - Chi nhánh Sóc Trăng.

cuu giam doc ngan hang chiem doat hon 32 ty dong

Bị cáo Hùng tại toà.

Theo cáo trạng, trong 3 năm 2011-2013, ông T.V.V.(47 tuổi, ngụ phường 7, TP.Sóc Trăng), bạn thân của Hùng, nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng nhưng không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ Hùng làm giùm. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn, từ tháng 8/2011, Hùng đã làm thủ tục thay đổi chữ ký của ông V. để làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm. Tính đến tháng 7/2013, Hùng đã 8 lần dùng sổ tiết kiệm của ông V. để cầm cố cho Ngân hàng TMCP An Bình - CN Sóc Trăng.

Trong số tiền hơn 3,2 tỷ đồng mà Hùng chiếm đoạt, bị cáo đã chi 500 triệu mua ôtô, học thạc sĩ khoảng 300 triệu; số còn lại Hùng gửi vào tài khoản của ông V. mở tại một ngân hàng khác, chi mua quà lễ, Tết cho khách hàng và chi xài cá nhân...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-giam-doc-ngan-hang-chiem-doat-hon-32-ty-dong-68469.html

In bài viết