21:10 | 04/10/2018
Theo cáo trạng, dù đã có gia đình riêng nhưng Tín và N.T.L.H (sống cùng địa phương) có quan hệ tình cảm bất chính với nhau. Sáng ngày 4/4/2018, H. điện thoại nói cho Tín biết là cô đã có thai, sau đó tắt máy. Tín bỏ đi uống rượu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tín gọi điện thoại cho H. nhưng cuộc gọi bị chặn nên lấy xe môtô chạy đến nhà của H.
|
Bị cáo Tín tại toà.
Đến nơi, Tín và H. xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận, Tín đã lấy cây dao đâm vào ngực của H. rồi bỏ đi.Lúc này, H. đi theo Tín đến cổng rào thì gục xuống đất. Nghĩ rằng H. đã chết, Tín quay trở vào nhà nhặt cây dao đâm vào bụng tự sát.Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu, nhưng H. đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Theo kết quả giám định pháp y, H. tử vong do mất máu, suy hô hấp do thủng tim; kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng thu giữ một khối trong tử cung nghi là mang thai.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và quỳ xuống xin mẹ của H. tha thứ. HĐXX nhận định, giữa bị hại và bị cáo không có mâu thuẫn nhưng chỉ vì cãi vã khi đã uống rượu bia mà bị cáo đã dùng dao đâm bị hại. Biết bị hại mang thai vẫn ra tay ngay trước mặt con và mẹ của bị hại. Hành vi này mang tính chất côn đồ đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Vì thế, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Tín với mức án trên.
Thành Thật