05:40 | 17/09/2018
>>> Bài 1: Dân “tố” Thành Nam xây dựng Sen Quê “ôm trọn" hành lang đường bộ
Như thông tin Báo Thời Đại đăng tải ngày 29/8/2018 trong bài: “Dân “tố” Thành Nam xây dựng Sen Quê “ôm trọn" hành lang đường bộ"
Nhưng hiện nay, Nhà hàng Sen Quê tọa tại Km 25+700 phải tuyến Quốc lộ 46, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính. Dư luận càng băn khoăn khó hiểu về hành động coi thường pháp luật và sự "ngó lơ" đến khó hiểu của các cấp chính quyền.
|
Chi cục Đường bộ II.2 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP TM và Dịch vụ Thành Nam.
Đặc biệt, trong quá trình đi vào hoạt động kinh doanh dù chưa đầy đủ thủ tục. Nhà hàng Sen Quê đã bị Chi cục Quản lý Đường bộ II.2 lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính nhưng đến nay vẫn thách thức pháp luật ngang nhiên kinh doanh.
Một doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ lâu năm cho biết: “Thông thường khi đi vào kinh doanh lĩnh vực này, chúng tôi đã tìm hiểu rất rõ về các quy định về thủ tục. Nếu có thiếu sót nhỏ thì những vấn đề ấy không đáng quan ngại. Nhưng riêng trường hợp Nhà hàng Sen Quê của Công ty Thành Nam này thì hơi “đặc biệt". Việc này dấy lên những bức xúc trong xã hội vì sự “thiên vị" công khai như thế này".
Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017, về “quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở" ở phần a và d của mục 3, Điều 3 thuộc Chương I thì: Buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu và buộc phải tháo dỡ công trình.
|
Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thì với hành vi vi phạm này, Nhà hàng Sen Quê buộc phải tháo dỡ phần lấn chiếm, trả nguyên hiện trạng ban đầu.
PV liên lạc với ông Đào Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục Đường bộ). Ông cho biết: “Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thì buộc phải ngăn chặn và tháo dỡ với những vi phạm trên".
Vậy, câu hỏi dư luận đang đặt ra, thời gian lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính đã lâu, thời gian báo phản ánh từ 29/8/2018 nhưng đến nay Nhà hàng Sen Quê vẫn ngang nhiên kinh doanh bất chấp pháp luật, các cơ quan chức năng không có bất kỳ biện pháp xử lý nào theo quy định pháp luật.
Sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cấp chính quyền đang đẩy những bức xúc của dư luận lên cao. Phải chăng công ty CPTM và Dịch vụ Thành Nam “coi thường” pháp luật hay chính quyền “bất lực”???
Báo Thời Đại tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.
Nhóm PVMT