Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định vụ đánh bạc nghìn tỷ không xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát

09:17 | 06/09/2018

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định, Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) không phải là “công ty bình phong” của lực lượng công an vì không đúng quy định.

Sáng ngày 5/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Tư pháp, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương giải trình làm rõ thêm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet.

Vụ án hết sức đau xót

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, không thể nói vụ đánh bạc xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) mà xảy ra ở đơn vị CNC.

“Đơn vị này gọi là công ty bình phong, nhưng thực chất cũng không phải là công ty bình phong của lực lượng công an vì không đúng quy định. Liên quan đến vụ này chỉ có trách nhiệm cá nhân là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) trực tiếp tham gia với Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNN). Còn cán bộ, chiến sỹ ở bên dưới gần như không biết”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

thuong tuong le quy vuong khang dinh vu danh bac nghin ty khong xay ra o tong cuc canh sat

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dangcongsan.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, các hoạt động trong vụ án này rất tinh vi, thực hiện theo công nghệ cao, đánh xong xóa luôn và thực hiện đổi thẻ cào. Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online), Hoàng Văn Trung là 2 người sáng tác kịch bản trò chơi, nhưng giao cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh, rồi lại lấy cổng của 1 đơn vị khác để thanh toán.

Tướng Vương cho rằng không thể nói vụ đánh bạc xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) mà xảy ra ở đơn vị CNC - Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Thứ trưởng Bộ Công an phân tích Công ty CNC gọi là công ty bình phong, nhưng thực chất cũng không phải là công ty bình phong của lực lượng công an vì không đúng quy định.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho hay, toàn bộ quá trình điều tra có sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ban Chuyên án, đặc biệt là có vai trò rất quan trọng của công ty an ninh mạng thì mới đạt được hiệu quả như vậy.

“Đây là vụ hết sức đau xót, nhưng cũng là cố gắng của lực lượng công an với tinh thần đấu tranh, dám giải quyết vấn đề”, Thứ trưởng nói.

Trước đó, tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định việc phá nhiều vụ án lớn thời gian qua như: Vụ đường dây đánh bạc có liên quan đến các quan chức tại Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), cho thấy sự đấu tranh kiên quyết để đưa các hành vi phạm pháp ra ánh sáng. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bà Lê Thị Nga yêu cầu có đánh giá, định lượng cụ thể hơn ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng và tội phạm cũng xảy ra ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng chống tội phạm vì vấn đề này có tác động tới niềm tin của người dân.

Doanh thu hơn 9.800 tỷ

Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và bị can Nguyễn Thanh Hóa (nguyên, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) - Bộ Công an cùng với 90 bị can với 6 tội danh trong vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

thuong tuong le quy vuong khang dinh vu danh bac nghin ty khong xay ra o tong cuc canh sat

Bị can Phan Văn Vĩnh. Ảnh: NLĐ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, cơ quan công tố ra quyết định truy tố các bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất cho bị can là 10 năm tù.

Bị can cầm đầu Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm Phan Sào Nam cùng bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. 88 bị can khác bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNN) tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip. Club, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín ngành.

Theo cáo trạng, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, đã được các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Ông Phan Văn Vĩnh đã đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành quyết định công nhận Công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng là trái với quyết định của Bộ Công an.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ.

N.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuong-tuong-le-quy-vuong-khang-dinh-vu-danh-bac-nghin-ty-khong-xay-ra-o-tong-cuc-canh-sat-68047.html

In bài viết