Lãnh đạo huyện Quảng Ninh chỉ đạo dừng thu các khoản phí vô lý

14:21 | 22/08/2018

TĐO- Thời gian qua dư luận tại tỉnh Quảng Bình nực cười câu chuyện “vô tiền khoáng hậu” gia súc, gia cầm ra đồng gặm cỏ chủ của chúng cũng phải nộp phí cho HTX. Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo dừng ngay việc thu các khoản phí vô lý.

Hiệu quả lòng dân

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo huyện đã thành lập đoàn về địa phương để kiểm tra, làm rõ vụ việc. Lãnh đạo huyện rốt ráo chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) huyện và kết hợp với Phòng Tài chính kế hoạch đi kiểm tra cụ thể.

Qua quá trình làm việc tại hai HTX, đoàn kiểm tra đã có kết luận và đã báo với UBND huyện. Còn về phía hai HTX tại thônThống Nhất và thôn Hoàng Vinh, xã An Ninh, họ cũng đã thống nhất sẽ dừng ngay việc thu các khoản phí không hợp lý.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Ninh thì: Vấn đề thu phí bảo trì đường bộ với máy cày, máy gặt khi ra đồng sản xuất, HTX Hoàng Vinh và HTX Thống Nhất sẽ không thu phí bảo trì đường bộ đối với các loại máy này mà chỉ thu phí dịch vụ HTX với mức giá 5.000 đồng/máy/sào đối với HTX Hoàng Vinh còn 10.000 đồng/máy/sào đối với HTX Thống Nhất.

Qua thanh tra kiểm tra, hai HTX trên lý giải việc thu phí dịch vụ này nhằm để phục vụ cho việc bơm, điều tiết nước hợp lý trên ruộng để tạo điều kiện cho máy làm đất và thu hoạch được thuận lợi. Đồng thời, phục vụ cho việc lập kế hoạch điều hành, phân ruộng cho các chủ máy; lập danh sách đăng ký của các hộ có nhu cầu thuê máy và thu hộ tiền của các hộ làm ruộng trả cho chủ máy. Khoản thu phí này đã thông qua tại Đại hội và được các thành viên nhất trí cũng như sự đồng thuận của các chủ máy.

Về việc thu phí trâu, bò với mức giá 100.000 đến 150.000 đồng/con/năm đối với trâu bò lớn và 50.000 đến 70.000 đồng/con/năm đối với bê, nghé nhỏ. Hai lãnh đạo HTX lý giải trình rằng: HTX không có đồng cỏ để cho các hộ dân thuê chăn nuôi trâu bò. Tuy nhiên, trong nội đồng của hai HTX có nhiều bờ vùng có diện tích mặt bờ tương đối rộng. Tận dụng việc này, HTX cho các hộ dân có nhu cầu thuê để phục vụ việc chăn nuôi.

lanh dao huyen quang ninh chi dao dung thu cac khoan phi vo ly

Nhiều khoản phí vô lý của hai HTX, xã An Ninh khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Và khi thuê, các hộ dân phải đóng góp tiền hoặc góp sỏi đá để tu bổ mặt bờ, đồng thời phải có trách nhiệm bảo vệ lúa của người dân hai bên bờ. Việc cho thuê bờ vùng sẽ giảm được công bảo vệ đồng, nên giảm được một phần đóng góp để bảo vệ sản xuất, đóng góp sỏi ở HTX. Qua đó tạo một phần kinh phí để tu bổ bờ ruộng, giao thông nội đồng.

HTX không thuộc thẩm quyền thu các khoản phí vùng bờ?

Mặc dù, việc cho thuê bờ vùng để chăn nuôi trâu bò có thêm nguồn thu làm giao thông, thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất, giảm công bảo vệ đồng. Tuy nhiên, Phòng Nông nghiệp và PTNT xác định bờ vùng không thuộc thẩm quyền quản lý của HTX Hoàng Vinh và HTX Thống Nhất, cho nên phòng đã đề nghị hai HTX này chấm dứt ngay việc thu tiền thuê bờ vùng, đóng góp sỏi đá của các hộ chăn nuôi trên bờ vùng nội đồng.

Như báo Thời Đại đã thông tin trước đó, nhiều năm qua 2 HXT dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất và Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tự ý đề ra việc thu phí đối với trâu, bò ăn cỏ ngoài đồng với mức phí 100.000 đồng/con/năm đối với con lớn còn đối với bê, nghé nhỏ là 50.000 đồng/con/ năm. Không chỉ trâu, bò mà còn gà, vịt chăn thả ngoài đồng đều cũng phải “cõng” loại phí có một không hai mà hai HTX này đặt ra.

lanh dao huyen quang ninh chi dao dung thu cac khoan phi vo ly

Bị lãnh đạo huyện "tuýt còi" nên kể từ nay bà con nhân dân xã An Ninh không phải đóng các khoản phí vô lý.

Ngoài việc nộp phí “ruộng đồng” khi muốn chăn thả trâu, bò, gà, vịt… khi ra đồng thì người dân tại xã An Ninh còn phải đóng thêm các khoản phí gọi là “phí bảo trì đường bộ” nếu muốn đưa máy cày, máy gặt ra đồng phục vụ bà con nhân dân.

Bài và ảnh Hoàng Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-huyen-quang-ninh-chi-dao-dung-thu-cac-khoan-phi-vo-ly-67894.html

In bài viết