Trình bày “khó đỡ” của doanh nghiệp nợ, chây ỳ bảo hiểm xã hội

06:16 | 23/08/2018

TĐO-Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thì tính đến hết tháng 7/2018, số nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không phải tính lãi khoảng 7.200 tỷ đồng, chiếm 3,6% số phải thu.

Đó là con số chính thức mà BHXH có được. Thực tế thì như thế nào? Hiện nay, nhiều người lao động đang kêu cứu về vấn đề này. Họ khẳng định, hàng tháng vẫn bị trừ lương, trừ thu nhập để đơn vị đóng BHXH. Thế nhưng, không hiểu sao, nhiều năm, họ không có sổ. Khi lao động nữ sinh nở, họ không được hưởng bảo hiểm. Lao động nam ốm đau, đi khám bệnh, không có thẻ bảo hiểm y tế, phải đi khám ngoài…

trinh bay kho do cua doanh nghiep no chay y bao hiem xa hoi

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh internet.

Những vấn đề tồn tại mang tính phổ biến trên, chắc chắn cơ quan quản lý cao nhất của Bảo hiểm đã biết, đã hiểu, nhưng không hiểu sao, người lao động vẫn không được giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, trong khi, họ vẫn phải nộp tiền hàng tháng, tiền công sức làm việc cho bảo hiểm nhưng không được hưởng quyền lợi.

Có người cho rằng, cơ quan trung gian là đơn vị sử dụng lao động sai chứ BHXH không liên quan. Nói như thế, thật là vô tình, còn chẻ lý thì cũng không sai nhưng chưa đúng hết.

Theo đại diện BHXH thì, cơ quan bảo hiểm đã đẩy mạnh công tác đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp; thường xuyên nâng cao hoạt động thanh tra, xử phạt đối với doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm, nhất là công khai danh sách nợ đọng BHXH cho cơ quan công an điều tra, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện thanh tra, xử phạt. Khi công bố quyết định thanh tra các doanh nghiệp phải có động thái khắc phục hành vi sai phạm của mình. Đặc biệt, trong quá trình chúng tôi đến thanh tra doanh nghiệp đề nghị cơ quan bảo hiểm tạm dừng phạt để đi vay tiền trả nợ ngay".

Vì sao, người lao động nộp tiền BHXH mà chủ sử dụng lao động giữ, không chuyển lên BHXH? Đại diện cơ quan BHXH Việt Nam giải thích “hộ” các đơn vị này là “do các doanh nghiệp muốn tận dụng nguồn tiền để đầu tư sản xuất”.

Vậy, theo quy định của pháp luật về tài chính, doanh nghiệp sử dụng tiền không đúng mục đích, bị phạt như thế nào? Chỉ một lời giải thích đơn giản như thế là có thể được “bỏ qua” vi phạm sao?

N.Huệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trinh-bay-kho-do-cua-doanh-nghiep-no-chay-y-bao-hiem-xa-hoi-67882.html

In bài viết