Lang Chánh, Thanh Hóa: Lũ quét bất ngờ khiến 2 người chết, 2 người mất tích

20:00 | 20/07/2018

TĐO - Một trận lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm ngày 19/7 rạng sáng ngày 20/7 kinh hoàng đã ập xuống tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cuốn trôi và làm sập 3 ngôi nhà, khiến cả gia đình ông Vi Văn Thiên (SN 1968, ngụ bản Hắc) có 4 người bị vùi lấp, cuốn trôi, trong đó có 2 người chết và 2 người mất tích.

Chiều ngày 20/7, trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 ngày 18/7 (bão Sơn Tinh) đã gây mưa lớn nên trên địa bàn đã xuất hiện lũ ống, lũ quét cuốn trôi 3 nhà dân làm 2 người chết, 2 người đang mất tích.

lang chanh thanh hoa lu quet bat ngo khien 2 nguoi chet 2 nguoi mat tich

Hiện trường ngổn ngang do lũ ống, lũ quét xảy ra tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh làm 2 người chết và 2 người mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 1h sáng ngày 20/7, một trận lũ quét bất ngờ xuất hiện tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, cuốn trôi và làm sập 3 ngôi nhà, khiến cả gia đình ông Vi Văn Thiên (SN 1968, ngụ bản Hắc) có 4 người bị vùi lấp, cuốn trôi.

Cho tới thời điểm này lực lượng chức năng huyện Lang Chánh đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn Thiên và mẹ đẻ là bà Vi Thị Biến (SN 1933), song cả 2 người đều đã tử vong, còn con dâu ông Thiên là chị Hà Thị Biển (SN 1990, và cháu Vi Thị Huyền Trân (SN 2014, cháu nội ông Thiên) vẫn mất tích.

lang chanh thanh hoa lu quet bat ngo khien 2 nguoi chet 2 nguoi mat tich

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích trong đợt lũ ống, lũ quét.

Cũng theo ông Hồng, hiện Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các ngành chức năng liên quan đang tích cực triển khai biện pháp tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

lang chanh thanh hoa lu quet bat ngo khien 2 nguoi chet 2 nguoi mat tich

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 người còn mất tích. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành huyện Lang Chánh nhanh khắc phục hậu quả và ổn định đời sống của người dân.

Duy Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lang-chanh-thanh-hoa-lu-quet-bat-ngo-khien-2-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-67741.html

In bài viết