Tri ân những người có công với cách mạng hai nước Việt Nam và Lào

05:01 | 19/07/2018

TĐO-Kỉ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2018) và 41 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2018), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là một hoạt động nhằm kỉ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2018) và 41 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2018), diễn ra vào ngày 18/7 tại Thanh Hóa.

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh Như Quỳnh.

Tham dự chương trình có: Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy quân khu 3, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng ban Ban Á Phi, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Tổng Thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thanh Hóa cùng với các cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thành viên Câu lạc bộ văn nghệ Hữu nghị Việt – Lào Hoa Chăm pa.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (thuộc khu phố Đồng Tâm, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.027 liệt sĩ gồm những người con của nhân dân Việt Nam và quân giải phóng, nhân dân Lào đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy phát biểu. Ảnh Như Quỳnh.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết: Đây là hoạt động nhằm tri ân những người có công đối với cách mạng hai nước Việt Nam - Lào, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Trần Văn Túy nhấn mạnh: Mối quan hệ Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, đã được các thế hệ Lãnh đạo tiếp nối và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ. Đó đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên nhiều thành tích kỳ diệu của cách mạng mỗi nước.

Thay mặt đoàn cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào và các cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con trung hiếu của hai dân tộc Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Trần Văn Túy khẳng định sẽ cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và các cơ quan hữu quan cố gắng hết sức mình góp phần xây dựng đất nước và đóng góp vào việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chia sẻ với phóng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hữu nghị Hoàng Thị Như Hoa cho biết: Thông qua chương trình tri ân này chị càng cảm nhận sâu sắc hơn về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào và vô cùng xúc động khi được nghe kể về những câu chuyện tìm kiếm, quy tập phần mộ của các liệt sĩ từ đất bạn Lào về đây.

“Hòa bình là điều mà tưởng như hiển nhiên nhưng để có được và giữ gìn điều đó chính là nhờ vào sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ chiến sĩ đi trước. Công ơn to lớn ấy sẽ mãi mãi được các thế hệ trẻ ghi nhớ và biết ơn. Ai trong chúng tôi cũng thấy thật may mắn khi được tham gia chuyến đi này và càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng đất nước”, chị Hoàng Thị Như Hoa bày tỏ.

Cùng ngày tại huyện Bá Thước, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa đã có buổi gặp gỡ Hội Cựu Chiến binh huyện Bá Thước và tặng quà cho một số cựu chiến binh.

Một số hình ảnh của chuyến đi tri ân:

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Dâng vòng hoa tươi thắm tặng anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh Như Quỳnh.

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Thanh niên Liên hiệp thắp hương tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh. Ảnh Như Quỳnh.

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Cùng hát vang bài ca ca ngợi tình cảm gắn bó Việt – Lào. Ảnh Như Quỳnh.

tri an nhung nguoi co cong voi cach mang hai nuoc viet nam va lao

Tặng quà cho một số cựu chiến binh huyện Bá Thước.Ảnh Tuấn Việt.

Như Quỳnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tri-an-nhung-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-hai-nuoc-viet-nam-va-lao-67731.html

In bài viết