Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều thiệt hại nặng tại Thanh Hóa

14:47 | 19/07/2018

TĐO - Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 19/7 đã gây thiệt hại về tài sản, công trình giao thông, diện tích lúa, hoa màu ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê ban đầu các huyện Tĩnh Gia, Yên Định, Như Thanh, Vĩnh Lộc có 4 nhà bị đổ sập; 465 nhà trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và 16 điểm dân cư ở thành phố Sầm Sơn bị ngập nước; 1 nhà ở huyện Vĩnh Lộc buộc phải di dời. Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp: gần 10.000ha lúa bị ngập trong nước; diện tích hoa màu bị ngập, hư hại là 921,6ha. Sạt lở 493m kênh mương, 30m3 bờ bao nội đồng ở huyện Tĩnh Gia; thân đập hồ Ao Sen xã Yên Lạc (Như Thanh) bị lún, sạt lở 1 số vị trí kênh Hón Bông (Vĩnh Lộc). Sạt taluy một số vị trí Quốc lộ 15C, 217, đường tỉnh lộ 114 (từ Cầu Thiều đi Thượng Ninh), đường tỉnh lộ 521D (từ thị trấn Mường Lát đi Mường Lý); sạt lở taluy tuyến đường tuần tra biên giới tại 90 vị trí, khối lượng ước 24.800 m3 và 150 cống rãnh bị vùi lấp. Diện tích thủy sản bị tràn 108,95ha…

mua lon keo dai gay ra nhieu thiet hai nang tai thanh hoa

Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều thiệt hại nặng.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - làm trưởng đoàn, xuống các huyện có diện tích lúa bị ngập lớn để kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, ứng phó với diễn biến của mưa lũ. Đồng thời, Thanh hóa cũng thực hiện việc cấm biển không cho tàu ra khơi nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho ngư dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các đơn vị, ban ngành hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão.

mua lon keo dai gay ra nhieu thiet hai nang tai thanh hoa

mua lon keo dai gay ra nhieu thiet hai nang tai thanh hoa

mua lon keo dai gay ra nhieu thiet hai nang tai thanh hoa

Mưa lũ cô lập nhiều tuyến đường trên huyện Như Xuân.

Đồng thời ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh. Tổ chức canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện giao thông qua lại các đập tràn, khu vực đường bị ngập, các bến đò để đảm bảo an toàn.

Duy Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mua-lon-keo-dai-gay-ra-nhieu-thiet-hai-nang-tai-thanh-hoa-67726.html

In bài viết