Courtois là Thủ môn hay nhất World Cup 2018

10:47 | 16/07/2018

TĐO-Ngôi sao 26 tuổi trở thành tuyển thủ Bỉ thứ hai nhận phần thưởng Găng Tay Vàng ở World Cup.

courtois la thu mon hay nhat world cup 2018

Courtois có màn trình diễn xuất sắc ở trận tứ kết gặp Brazil.

Sau bảy trận tại World Cup, Thibaut Courtois thực hiện 27 pha cứu thua - thống kê tốt nhất trong số các thủ môn thi đấu trên đất Nga hè này.

Người "gác đền" tuyển Bỉ cũng giữ sạch lưới ba trận, trong đó có hai lần đối đầu Anh (vòng bảng và tranh HC đồng). Nhưng, màn trình diễn hay nhất của Courtois được đánh giá là ở trận thắng ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 tại tứ kết.

Trước trận chung kết, giới chuyên môn nhận định, Courtois và thủ môn tuyển Pháp Hugo Lloris sẽ cạnh tranh Găng Tay Vàng.

Dù Pháp vô địch với thắng lợi 4-2 trước Croatia, Lloris mất điểm khi mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ hai. Thủ thành của Tottenham định lừa bóng qua Mario Mandzukic, nhưng bị bắt bài và thủng lưới.

Bỉ lọt lưới tới sáu bàn tại World Cup năm nay, nhưng họ vẫn có Găng Tay Vàng thứ hai, kể từ khi phần thưởng này ra đời, tôn vinh Thủ môn hay nhất giải vào năm 1994.

Tại World Cup ở Mỹ, thủ môn Michel Preud'homme của Bỉ nhận giải, dù đội nhà bị loại ở vòng 1/8. Trước khi giải Găng Tay Vàng ra đời, Bỉ cũng từng có thủ môn nằm trong đội hình tiêu biểu World Cup. Đó là Jean-Marie Pfaff, năm 1986.

Courtois đang là mục tiêu của Real Madrid. Anh đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea vào tháng 12/2017.

Q.V.Đ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/courtois-la-thu-mon-hay-nhat-world-cup-2018-67705.html

In bài viết