Cần hoàn thiện các hồ chứa nước ngọt tại đảo Cát Bà

15:20 | 25/06/2018

TĐO-Thời tiết ít mưa, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt, nước sạch trên đảo Cát Bà, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân cũng như các hoạt động phục vụ du lịch.

Trước đó, tình trạng thiếu nước ngọt tại đảo Cát Bà diễn ra nhiều ngày, đã khiến cho người dân chật vật với nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân, nhà hàng, nhà nghỉ trên đảo đã phải mua nước ngọt từ nơi khác vận chuyển đến với giá 150.000 đồng/m3.

can hoan thien cac ho chua nuoc ngot tai dao cat ba

Các hồ chứa nước ngọt Trân Châu, Xuân Đám, Phi Long đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước tình trạng này, để đảm bảo lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động du lịch trên đảo, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã điều 4 sà lan chuyên dụng chở nước sạch từ đất liền ra đảo. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc vận chuyển nước ngọt cũng chỉ cung cấp được hơn 1000m3/ngày cho đảo. Tuy nhiên trong mùa mưa bão, lượng nước cung cấp cho đảo Cát Bà là không đáng kể.

Theo Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, nhu cầu dùng nước của đảo Cát Bà trung bình 5000m3/ngày. Tuy nhiên do thời tiết ít mưa, nước từ đầu nguồn hạn chế nên nước sạch phục vụ cho đảo chỉ đạt hơn 2000m3/ngày.

Một trong những nguồn cấp nước chính của đảo Cát Bà là khu vực suối Gôi, hiện đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Các hồ chứa nước khác như: Trân Châu, Hải Sơn và một số giếng nước ngọt cũng trong tình trạng tương tự. Trạm bơm Xuân Đám là trạm bơm chính cấp nước thô về nhà máy xử lí nước Cát Bà.

can hoan thien cac ho chua nuoc ngot tai dao cat ba

Sà lan vận chuyển nước ngọt từ đất liền ra đảo Cát Bà.

Trạm bơm này đã được Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đầu tư hai máy bơm mới, lắp đặt đường ống và thiết bị hiện đại với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, nâng công suất lên tới hơn 6.000m3 nước/ngày.

Tuy nhiên hiện nay, do nguồn nước hạn chế nên trạm bơm chỉ hoạt động từ 5 đến 6 tiếng/ngày với công suất hơn 1.000m3.

Ông Trần Văn Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng cho biết: Công ty đã kiến nghị các cấp, ban, ngành của thành phố sớm hoàn thiện các hồ chứa đang thi công dang dở từ nhiều năm nay cũng như mở dung tích các hồ chứa, như vậy việc cấp nước cho đảo Cát Bà sẽ được đảm bảo về lâu dài.

Cũng theo ông Dương thì ba hồ chứa nước ngọt gồm: Trân Châu, Xuân Đám, Phi Long đang thi công dở dang từ nhiều năm nay, nếu các hồ này đi vào hoạt động sẽ dự trữ tối đa 350.000m3 nước, đáp ứng được nhu cầu nước trong mùa khô.

Trong bối cảnh hiện nay, lượng khách du lịch đổ về Cát Bà ngày một tăng, để đảm bảo cung cấp nước ngọt một cách lâu dài và bền vững, ngoài việc nhanh chóng hoàn thiện các hồ chứa nước đang thi công dang dở thì việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lí nước lợ và nước biển thành nước ngọt cũng là một giải pháp hiệu quả.

Xuân Bách

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-hoan-thien-cac-ho-chua-nuoc-ngot-tai-dao-cat-ba-67494.html

In bài viết