Tăng cường hoạt động chống buôn lậu thuốc lá, xì gà

13:03 | 19/06/2018

TĐO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai công tác chống buôn lậu thuốc lá, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến nay, các lực lượng chức năng, các địa phương đã bắt giữ, xử lý trên 20 triệu bao thuốc lá các loại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn và các tỉnh trọng điểm. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội và Tổng cục Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà với số lượng hơn 42.000 điếu các loại.

Trước tình trạng buôn lậu thuốc lá đang có nhiều diễn biến rất phức tạp trong thời gian gần đây, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đề nghị các cơ quan báo chí hãy sát cánh cùng Tổng công ty tập trung cho các hoạt động chống buôn lậu thuốc lá.

tang cuong hoat dong chong buon lau thuoc la xi ga

Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn

Theo Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam Vinataba, tính đến hết tháng 5/2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt: Tổng doanh thu đạt 9.933 tỷ đồng, bằng 96% cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách nhà nước đạt 4.127 tỷ đồng, bằng 98% cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, theo báo cáo của Tổng Công ty tổng hợp một số thông tin rất nghiêm trọng về tình trạng buôn lậu thuốc lá, điển hình: Ngày 7/3/2018, nhóm buôn lậu thuốc lá đã sử dụng ôtô tông thẳng vào tổ công tác của cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương để giải cứu đồng bọn; ngày 3/4/2018, công an Tp. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 24.020 gói thuốc lá nhập lậu, chúng hoạt động với thủ đoạn trên đường đi đổi xe liên tục nhằm che mắt các lực lượng chức năng; ngày 28/5/2018, công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 55.000 bao thuốc lá điếu.

Theo đề xuất của Vinataba, để tăng cường hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá, Chính phủ và các cơ quan liên quan cho phép sử dụng 50% Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá phục vụ các công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, bằng cách lập bổ sung mục đích, nhiệm vụ của Quỹ.

Nhân buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba đề nghị các cơ quan báo chí hãy sát cánh cùng Tổng công ty tập trung cho các hoạt động chống buôn lậu thuốc lá.

Cần nỗ lực từ ý thức người dân

Buôn lậu thuốc lá từ lâu đã là một căn bệnh trầm kha ở vùng biên giới ĐBSCL. Đi gần khu vực biên giới Tây Nam ở các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Long An, Kiên Giang, không khó bắt gặp những chiếc xe gắn máy phía sau chở những gói hàng - thuốc lá lậu.

Nếu như trước đây, buôn lậu thuốc lá chỉ bị tịch thu hàng và xử phạt hành chính, từ đầu năm 2018, buôn lậu thuốc lá bị xử lý hình sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Có thể thấy, mức xử lý hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 mang tính răn đe khá cao. Dù vậy, tình hình buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Tây Nam vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ khi bị bắt, bị xử lý hình sự, những đối tượng buôn lậu mới tỏ thái độ hối hận.

Với việc vận chuyển vài chuyến thuốc lá lậu mỗi ngày, người chở có vài trăm nghìn đồng tiêu xài. Chính vì vậy, nhiều người đã dùng xe máy liều mạng chở thuốc lá lậu về nội địa tiêu thụ dù biết rằng nếu bị bắt sẽ phải đối diện với mức xử lý nặng nề. Do đó, khi người dân tuân thủ pháp luật, ý thức được hành vi của mình là trái với quy định của pháp luật, tình trạng buôn lậu thuốc lá mới có thể giảm bớt phần nào.

V.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hoat-dong-chong-buon-lau-thuoc-la-xi-ga-67420.html

In bài viết