Tạm đình chỉ công tác phó trưởng công an xã bị “tố” sàm sỡ nữ sinh để điều tra

15:50 | 25/05/2018

TĐO-Một vị Phó trưởng Công an xã ở Vĩnh Long vừa bị đình chỉ công tác do có hành vi thiếu chuẩn mực với một nữ sinh 15 tuổi ở địa phương.

Chiều ngày 25/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận: Cơ quan chức năng địa phương vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Chí D. (42 tuổi), Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới, do ông này có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh 15 tuổi, ngụ cùng địa phương, đồng thời tiến hành điềm tra làm rõ vụ việc bị một nữ sinh lớp 9 “tố” do có hành vi sàm sỡ giữa ban ngày.

tam dinh chi cong tac pho truong cong an xa bi to sam so nu sinh de dieu tra

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Đ.P.

“Vụ việc đang được chúng tôi phối hợp với cơ quan thẩm quyền xác minh làm rõ để có hướng xử lý. Tuy nhiên, vụ việc chưa đi đến đâu nhưng nhiều trang báo mạng đăng tải đã khiến cho gia đình bé gái như bị xáo trộn, thậm chí nữ sinh lớp trên còn đòi tự tử tinh thần bị bấn loạn”, ông Khoa nói thêm.

Trước đó, gia đình em L.T.P.T. (SN 2002, ngụ cùng địa phương) “tố” ông D. vì ông này có hành vi sàm sỡ giữa ban ngày. Theo trình bày của em nữ sinh thì vào trưa ngày 10/5 vừa qua, ông D. đến nhà để rủ cha cháu T. đi đám cưới nhà hàng xóm, do không gặp được cha T. nên ông D. bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, ông D. quay trở lại cũng với mục đích ban đầu là rủ người hàng xóm sang đám cưới để nhậu tiếp.

tam dinh chi cong tac pho truong cong an xa bi to sam so nu sinh de dieu tra

Em T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi trình bày. Ảnh Đ.P.

Lúc này, trong nhà chỉ có em T., vị cán bộ này được cho là mở lời xin số điện thoại để lưu vào máy. Tiếp đó, ông D. đã rủ nữ sinh đi nhà trọ liền bị nạn nhân phản ứng dữ dội nên ông D. bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau đó, ông D. quay trở lại, thấy em T. đang nằm võng xem tivi một mình nên đã bước lại gần, rồi nhào đến ôm, dùng tay sờ lung tung cơ thể T. “Sợ hãi nên em vùng vẫy và dùng chân đạp mạnh chú ấy té ngã xuống đất. Em bỏ chạy để thoát thân, sau đó đã kể lại chuyện với người thân”, T. thuật lại.

Đến chiều ngày 11/5, ông D. đã nhờ người cùng xóm sang nhà T. để xin lỗi: “Hôm đó, do say quá nên không nhớ đã làm những gì…”, ông D. trần tình.

Vụ việc, hiện đang được Công an huyện Long Hồ thụ lí và đang trong quá trình điều tra làm rõ để xử lý theo thẩm quyền.

Đa Phúc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-pho-truong-cong-an-xa-bi-to-sam-so-nu-sinh-de-dieu-tra-67301.html

In bài viết