06:11 | 16/04/2018
Sau khi làm việc với UBND xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về việc khai thác vận chuyển đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc (khu 3, xã Phú Hộ), tưởng rằng, chính quyền xã sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định. Nhưng ngược lại, hoạt động khai thác vận chuyển đất lại công khai tấp nập hơn, với nhiều xe ô tô tải trọng lớn dán lô gô “Cty Anh Cương” nối đuôi nhau chở đất đi nơi khác.
![]() |
Xe ô tô trọng tải lớn dán lô gô "Cty Anh Cương" nối đuôi nhau vào chở đất đi nơi khác tại điểm khai thác đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 11/4/2018)
Được biết, điểm e, khoản 9, điều 7 của Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định rõ UBND xã có trách nhiệm: “Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hoạt động trái phép về khai thác đất đắp nền công trình xây dựng hoặc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn”.
Vậy, sự việc khai thác vận chuyển đất trái phép nêu trên đã diễn ra trong thời gian dài, không bị UBND xã Phú Hộ ngăn chặn, xử lý theo quy định. Phải chăng có thế lực bảo kê cho hoạt động khai thác đất trái phép này?!
|
Máy múc đất gầm rú hoạt động đào xúc tại điểm khai thác trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 13/4/2018)
Ngày 13/4/2018, phóng viên (PV) trở lại UBND xã Phú Hộ để tìm hiểu tiến trình, kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác vận chuyển đất trái phép nêu trên. Những hình ảnh PV ghi nhận được là hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép tại khu 3, xã Phú Hộ không những giảm mà còn diễn ra công khai, tấp nập hơn với máy xúc gầm rú đào xúc đất hết công suất xả khói đen xì ra môi trường, xe ô tô trọng tải lớn dán lô gô “Cty Anh Cương” nối đuôi nhau chở đất đi nơi khác.
Chiều ngày 13/4/2018, PV trao đổi với ông Nguyễn Quang Phúc việc UBND xã Phú Hộ có văn bản thông báo đình chỉ không cho khai thác vận chuyển đất tại khu 3, xã Phú Hộ? Ông Nguyễn Quang Phúc khẳng định: “Không có thông báo đình chỉ đâu, tôi không nhận được thông báo đình chỉ của Ủy ban xã. Hôm qua, tôi đã xin Chủ tịch xã cho làm tiếp, cho gọn, có tý nữa thôi; xã cũng đồng ý, nên hôm nay xe chạy tiếp…”.
|
Xe ô tô trọng tải lớn dán lô gô "Cty Anh Cương" (ô tô màu vàng) nối đuôi nhau ra vào chở đất từ điểm khai đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 xã Phú Hộ đi nơi khác mà không gặp phải sự kiểm tra, ngăn chặn từ cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ
Buổi chiều cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại việc UBND xã Phú Hộ có văn bản đình chỉ khai thác vận chuyển đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 chưa? Ông Lê Đình Luyến – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ nói: “Ủy ban xã có thông báo đình chỉ rồi, giao cho ông Phúc rồi”.
Tuy nhiên, khi PV trao đổi ông Nguyễn Quang Phúc cho biết không nhận được văn bản đình chỉ khai thác vận chuyển đất của UBND xã Phú Hộ. Lúc này, vị Chủ tịch UBND xã Phú Hộ, Lê Đình Luyến ấp úng nói: “Ông Phúc này nghênh ngang thật, để tôi về, tôi xem lại”.
|
Xe ô tô dán lô gô "Cty Anh Cương" chở đất tại điểm khai thác đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc, khu 3 xã Phú Hộ đến đổ đất san nền công trình tại khu 5 xã Phú Hộ
Vậy, vì sao điểm khai thác vận chuyển đất trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc tại khu 3, xã Phú Hộ mỗi ngày có hàng chục chuyến xe ô tô trọng tải lớn dán lô gô “Cty Anh Cường” tấp nập chở đất khai thác trái phép đi nơi khác mà không bị ngành chức năng có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ ngăn chặn, xử lý?!
Sự việc “chảy máu” tài nguyên đất tại xã Phú Hộ đã và đang diễn ra hàng ngày là hết sức nghiêm trọng. Nhưng vì sao UBND xã Phú Hộ không kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác đất trái phép trên địa bàn? UBND thị xã Phú Thọ cần làm rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu UBND xã Phú Hộ để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển đất trái phép nêu trên.
|
Theo ông L.M.Kh cán bộ UBND xã Phú Hộ tiết lộ, đất khai thác trái phép của ông Nguyễn Quang Phúc (khu 3, xã Phú Hộ) được Công ty Anh Cương chuyển đển san nền tại công trình (khu 5, xã Phú Hộ) liên quan đến người thân của ông Đạt, thư ký của ông T. trên tỉnh
Đề nghị cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ kiểm tra, làm rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác vận chuyển đất trái phép nêu trên; đồng thời, xử lý nghiêm minh vi phạm (nếu có).
Thời Đại online sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
![]() |
Hợp đồng Kinh tế (trang 2) ký ngày 24/3/2018 giữa ông Nguyễn Quang Phúc với Công ty TNHH một thành viên Ánh Cương (khu 9, xã Phú Hộ) về việc đào xúc, vận chuyển đất thể hiện khối lượng tạm tính 10.000m3
Xử phạt vi phạm đối với khai thác khoáng sản không có giấy phép
Theo điểm g, khoản 1; khoản 4 và khoản 5 của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có ghi:
Điều 44. Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
1. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cụ thể như sau:
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 50 m3 trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;
…
4. Hình thức xử phạt bổ sung
Tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản hoặc toàn bộ giá trị bằng tiền của khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ; tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g, h khoản 1; điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.
Minh Sơn