14:55 | 26/03/2018
Cùng tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng đại diện các cơ quan Trung ương.
Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã tổ chức họp để lựa chọn ra 20 đề cử, từ đó bỏ phiếu kín chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. 10 đề cử còn lại nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017.
Sau khi lắng nghe các gương mặt trẻ trao đổi, chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ về những thành công và cả thất bại của mình, Thủ tướng bày tỏ: Những thành tích xuất sắc, những hình ảnh ấn tượng về các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng luôn làm cho tất cả chúng ta xúc động, tự hào và tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam, vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam chúng ta. “Đây là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần xây dựng, phát triển thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, Thủ tướng nói.
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng và chăm lo việc phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, nhất là các tài năng trẻ với chủ trương xuyên suốt và nhất quán: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Đây là vấn đề chiến lược có tầm đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nhiều nguồn lực phát triển đội ngũ tài năng trẻ. Nhiều tài năng trẻ đã được Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng và đã trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Thủ tướng, danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tiếp thêm động lực, niềm tin và hoài bão, khát vọng để các bạn trẻ vinh dự được nhận giải thưởng này được chắp cánh, tiếp tục vươn lên, tiếp tục tỏa sáng, có những đóng góp tích cực, quan trọng cho đất nước. Giải thưởng còn góp phần khơi dậy những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong giới trẻ, trong xã hội.
Thủ tướng cho rằng, các gương mặt trẻ được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật đến hoạt động xã hội.
“Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là danh hiệu cao quý của một quá trình phấn đấu không ngừng. Tôi mong các bạn hãy trân trọng, tự hào, ý thức được trách nhiệm, trọng trách và sứ mệnh của mình để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, không tự mãn, không hài lòng với những gì đã đạt được; thực sự là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam”, Thủ tướng nói.
Ghi nhận sự thay đổi tích cực cả về chất lượng, số lượng các đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 so với các năm trước, trải đều trên các lĩnh vực, địa bàn, có đề cử là người dân tộc thiểu số, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cá nhân xuất này sẽ luôn ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của mình để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0, đất nước ngày càng đổi mới sâu sắc, toàn diện, hội nhập sâu rộng với thế giới, giới trẻ cần không ngừng sáng tạo, tìm tòi, dấn thân, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong từng lĩnh vực của bản thân nhằm tạo ra nhiều giá trị khác biệt mới.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bồi dưỡng, chăm lo và phát huy các điển hình tiên tiến. Đoàn TNCS HCM phải thực sự là địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa, đòn bẩy, nơi cần đến, muốn đến của mỗi tài năng trẻ nói riêng, của mỗi bạn trẻ nói chung.
Đoàn TNCS HCM và các tổ chức Hội, Đội của thanh thiếu nhi do Đoàn làm nòng cốt và phụ trách, phải là vườn ươm tốt cho các giá trị tốt, những người tốt, những việc tốt trong thanh thiếu nhi để đất nước có thêm nhiều gương tiêu biểu, gương mặt triển vọng trong nhiều lĩnh vực, các địa bàn rộng khắp trên cả nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.
Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, các ban, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hãy tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ cùng chung tay góp sức cho sự phát triển của tài năng trẻ đất nước. Vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. (Ảnh: VGP)
Tại Lễ tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cúp và tiền thưởng. 10 Gương mặt triển vọng được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp và tiền thưởng.
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam là Giải thưởng được tổ chức thường niên, trao tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3. Sau 22 lần tổ chức, đến nay, đã có 210 Gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh. Bên cạnh đó là 210 gương mặt trẻ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng. Các gương mặt trẻ sau khi được tôn vinh đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình, tuyệt đại đa số tiếp tục phấn đấu và có nhiều cống hiến.
| Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017: 1. Sinh viên Đinh Quang Hiếu (sinh năm 1999, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) - lĩnh vực Học tập. Sinh viên Đinh Quang Hiếu 2 năm liền đạt Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế, nhận Học bổng Odon Vallet 2016-2017; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong nước và quốc tế. 2. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc (sinh năm 1986, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) - lĩnh vực Nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc là một trong những nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam và đã đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017. 3. Học sinh Phạm Huy (học sinh Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) – lĩnh vực Nghiên cứu khoa học. Học sinh Phạm Huy đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học với giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc tế INTEL ISES 2017 tại Los Angeles, giải nhất lĩnh vực robot và máy thông minh cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia; giải nhất chung cuộc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận. 4. Kỹ sư Vũ Văn Bình (sinh năm 1989, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội) – lĩnh vực Lao động sản xuất. Kỹ sư Vũ Văn Bình đã nghiên cứu, lựa chọn thành công công nghệ cung cấp Internet băng rộng, góp phần giúp tập đoàn xây dựng dịch vụ chất lượng tốt, tạo ưu thế cạnh tranh lớn, trở thành nền tảng chính cung cấp dịch vụ internet cho hơn 3 triệu khách hàng sử dụng công nghệ. 5. Doanh nhân Nguyễn Khôi (sinh năm 1991) – lĩnh vực Kinh doanh Khởi nghiệp. Nguyễn Khôi là người sáng lập, nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm đem lại nhiều giá trị cho xã hội, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và Internet trong giáo dục đào tạo. Nguyễn Khôi cũng nằm trong Top 10 Người trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc 2017; “30 under 30” 2018 của Forbes Việt Nam bình chọn (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018) cùng nhiều giải thưởng uy tín khác. 6. Đại úy Phạm Văn Dân (sinh năm 1983) - lĩnh vực An ninh trật tự. Đại úy Phạm Văn Dân là đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, trực tiếp xâm nhập và tổ chức đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án quan trọng. 7. Đại úy Tô Hồng Thái (Tiểu đoàn PH78, Bộ Tham mưu Quân khu 5) - lĩnh vực Quốc phòng. Đại úy Tô Hồng Thái sinh năm 1985, đã tham gia nghiên cứu sáng kiến "Xe thả khói huấn luyện KH-17” dự thi Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật" đạt giải A cấp Quân khu, giải B cấp toàn quân. Anh cũng là gương mặt có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. 8. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1990, Trung tâm y tế Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) – lĩnh vực Hoạt động xã hội. Bác sĩ đã tham gia dự án Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (Dự án 585 của Bộ Y tế) và có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên giới. 9. Vận động viên Lê Tú Chinh (sinh năm 1997) – lĩnh vực Thể dục thể thao. Lê Tú Chinh là vận động viên bộ môn điền kinh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Tú Chinh là 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2017; được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016". 10. Học sinh Trần Minh Châu ((sinh năm 2004, Trường Trung học cơ sở Marie Curie Hà Nội, đang theo học chuyên ngành piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) – lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Trần Minh Châu đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế như: giải nhất cuộc thi Interbational Piano Competition Milan (Italy), huy chương Vàng Liên hoan Asia International Piano Academy và Festival Hàn Quốc (năm 2015); giải nhất bảng Romantic cuộc thi Lansum Internation Music Festival California (Hoa Kỳ) năm 2016; Giải nhất cuộc thi Piano Quốc tế Ricard Vines dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi (Lleida, Tây Ban Nha) năm 2017… |
Linh Anh (t/h)