Quảng Nam: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản ở Phú Ninh

15:48 | 21/03/2018

TĐO - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho việc khai thác khoáng sản trái phép sau vụ vỡ đập thải ở mỏ vàng.

quang nam xu ly nghiem tinh trang khai thac khoang san o phu ninh

Khu vực vỡ đập thải mỏ vàng.

Ngày 20/3, ông Nguyễn Hồng Quang - chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay cùng ngày tỉnh đã có công văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khẩn trương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 31/3 tới.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc Công ty 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu và hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi tại bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu, xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì ở khu vực Suối Trang và xưởng chế biến tận thu kim loại vàng ở khu vực Hố Lò 5 theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Công an tỉnh Quảng Nam phải phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đồn Công an xã Tam Lãnh đã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý trong thời gian qua, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả phân tích mẫu nước thải vào ngày 9/3 do Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường đã thực hiện tiến hành xử lý nghiêm đối với hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt Quy chuẩn Việt Nam gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty 6666, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời các hành vi sai phạm của công ty.

quang nam xu ly nghiem tinh trang khai thac khoang san o phu ninh

Nước thải xử lý vàng từ hồ chứa của công ty 6666 chảy ra sông Bồng Miêu.

Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương giám sát việc chấp hành pháp luật của Công ty 6666, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND huyện Phú Ninh, công an tỉnh kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

UBND xã Tam Lãnh có trách nhiệm tăng cường giám sát chặt chẽ việc Công ty 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu và hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi tại bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu, xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì ở khu vực Suối Trang và xưởng chế biến tận thu kim loại vàng ở khu vực Hố Lò 5 theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT. Báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm của Công ty 6666.

Đề xuất và tham gia với Đoàn kiểm tra của huyện, của tỉnh về kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn của xã; xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý khi phát hiện hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn của xã.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Công ty 6666 thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Công văn số 2104/BTNMT-ĐCKS ngày 28/4/2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 4606/UBND-KTN ngày 30-8-2017, số 5897/UBND-KTN ngày 30/10/2017. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước thải, khẩn trương báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh, Sở TN&MT, công an tỉnh, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh trước ngày 31/3 để theo dõi, quản lý và chỉ đạo.

Trước đó, ông Đỗ Xuân Hòa, Bí thư xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, khuya 16/3, đập chứa nước thải của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666) có trụ sở tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị vỡ. Nước thải đã tràn ra sông Bồng Miêu chảy qua xã Tam Lãnh.

Khi đập chứa nước của Công ty 6666 bị vỡ, người dân đã phản đối, yêu cầu nhà máy dừng hoạt động vì lo lắng nguồn nước bị ô nhiễm.

Ông Nguyễn Phi Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã có mặt để vận động người dân không tụ tập, đồng thời yêu cầu công ty dừng hoạt động không để ảnh hưởng đến môi trường. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra ngay sau đó. Hiện công ty này bị lập biên bản tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố tràn nước thải ra sông Bồng Miêu.

Cũng trong ngày 20/3, Công ty 6666 đã có tờ trình gửi các cơ quan truyền thông và báo chí xung quanh "sự cố" vỡ đập thải của công ty này trước đó.

Ông Trương Quốc Sỹ, Giám đốc công ty cho biết, chiều 16/3, Công ty 6666 có đưa một xe xúc đất vào khu vực đập thải để san gạt bờ đập, trồng cây bảo vệ bờ đập thì xe xúc này bị sa lầy. Công ty có cho một xe xúc khác để kéo xe bị lầy. Sau đó công ty có hạ một đoạn bờ đê và có tràn ra ngoài một ít nước khoảng 5-10m3.

"Nước này là nước mưa lâu ngày đọng lại tại đập bãi thải, vì lâu nay công ty chúng tôi đã tạm dừng hoạt động, không phải nước độc hại thải ra từ quá trình sản xuất. Và sau đó đoạn bờ đập này được công ty chúng tôi sửa lại như cũ" - ông Trương Quốc Sỹ thông tin.

Minh Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-nam-xu-ly-nghiem-tinh-trang-khai-thac-khoang-san-o-phu-ninh-66973.html

In bài viết