Tỷ lệ thất nghiệp những tháng đầu năm 2018 giảm ở nhiều ngành

10:50 | 16/03/2018

Tỷ lệ thất nghiệp giảm trong khi nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng là những tín hiệu thấy rõ trong quý I/2018. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn tiếp tục gia tăng từ nay cho đến cuối năm 2018.

ty le that nghiep nhung thang dau nam 2018 giam o nhieu nganh

Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐTBXH) công bố bản tin thị trường lao động.

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động công bố chiều ngày 15/3, tại Hà Nội, một số ngành được dự báo có chỉ số tăng trưởng cao và tác động đến nhu cầu sử dung lao động trong thời gian tới gồm: sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính, sản phẩm quảng học, khai thác quặng kim loại, xây dựng…

Trong số lao động có bằng cấp và chứng chỉ, thu nhập hàng tháng của lao động có trình độ đại học cao nhất với 7,74 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, lao động có trình độ trung cấp có thu nhập đạt mức thấp nhất với 5,7 triệu đồng.

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), năm 2017, cả nước có 125.000 doanh nghiệp được thành lâp mới, 25.000 doanh nghiệp tạm dừng đã hoạt động trở lại. Môi trường kinh doanh được cải thiện đã phần nào tạo nên những điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động.

Quy mô nhóm lao động có trình độ cao đẳng, đại học tăng. Chuyển dịch lao động tích cực, tỉ lệ lao động làm công ăn lương tăng. Số lượng lao động các ngành tăng, thất nghiệp giảm ở nhiều ngành so với quý 3/2017.

Khảo sát của Bản tin thị trường cho thấy, mức thu nhập tăng cao nhất ở nhóm có trình độ sơ cấp (351.000 đồng, tương ứng với 5,8%), tỷ lệ tăng thấp nhất là nhóm có trình độ cao đẳng (5,75 triệu đồng, tương ứng với 1,7%).

Về thu nhập, mức bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ so với quý 3/2017. Tuy nhiên, mức tăng này chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế cùng kỳ.

Trong quý 4/2017, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương được thống kê đạt 5,41 triệu đồng, (chiếm 98,4% tổng thu nhập), tăng 45.000 đồng (0,8%) so với quý 3/2017 và tăng 329.000 đồng (6,5%) so với cùng kỳ năm 2016.

Khoảng cách thu nhập giữa nhóm có thu nhập cao nhất (trình độ đại học trở lên) với thấp nhất (trình độ trung cấp) tăng lên, từ 1,33 lần lên 1,36 lần so với quý /2017.

Khảo sát của Bản tin, thu nhập của người lao động trong hầu hết các ngành đều tăng nhẹ so với quý 3/2017 và cùng kỳ năm trước, trừ một số ngành dịch vụ như bán buôn, bán lẻ và dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm nhẹ.

Theo Bản tin khảo sát thị trường lao động, sự chênh lệch giữa thu nhập của lao động ở ngành có mức cao nhất (hoạt động tài chính ngân hàng) so với ngành có mức thu nhập thấp nhất (nông-lâm-thủy sản) là 2,3 lần. Quý 4/2017, lao động làm công hưởng lương có thu nhập thấp (nhóm lao động có thu nhập từ dưới 3,33 triệu đồng/tháng) giảm nhẹ (18,4%) so với quý 3/2017 (18,5%).

XC

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ty-le-that-nghiep-nhung-thang-dau-nam-2018-giam-o-nhieu-nganh-66960.html

In bài viết