Yêu cầu Hà Nội kiểm tra thông tin 300 trụ nước chữa cháy không có nước

09:10 | 24/04/2017

TĐO - Trước việc báo chí phản ánh tình trạng Hà Nội có 300 trụ nước chữa cháy hư hỏng hoặc không có nước, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP làm rõ nội dung trên và có phương án xử lý.

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phóng sự phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 300 trụ nước chữa cháy hư hỏng hoặc không có nước. Bên cạnh đó còn có sự bất cập trong việc phân cấp quản lý khi đơn vị trực tiếp sử dụng là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng đơn vị quản lý, duy tu lại là Sở Xây dựng.

yeu cau ha noi kiem tra thong tin 300 tru nuoc chua chay khong co nuoc

Hà Nội hiện còn thiếu 4.000 trụ nước chữa cháy. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Chiều ngày 11/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, PGĐ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện thủ đô thiếu trên 4000 trụ nước dành cho công tác PCCC.

Cũng theo ông Tuấn Anh, toàn TP Hà Nội có 2.688 trụ nước nhưng có tới 382 trụ nước qua kiểm tra không lấy được nước. Có 1.193 bể dự trữ nước qua kiểm tra có 87 bể không lấy được nước. Nguyên nhân là do những trụ này nằm ở vị trí xa nhà máy nước, cuối nguồn, đặc biệt vào mùa hè rất ít nước.

Tuấn Kiệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/yeu-cau-ha-noi-kiem-tra-thong-tin-300-tru-nuoc-chua-chay-khong-co-nuoc-65930.html

In bài viết