Thanh Hóa: Mất hàng chục hecta đất hoa màu vì "cát tặc"

15:23 | 30/03/2017

TĐO - Thời gian gần đây, việc khai thác cát tràn lan, không đúng điểm mỏ cũng như vấn nạn "cát tặc" khiến cho nhiều diện tích đất hoa màu của người dân một số huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bị "khai tử". Vấn nạn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong mùa mưa lũ.

Mấy năm gần đây, 13 hộ dân đang sinh sống tại thôn 10, thôn 11, xã Quý Lộc, (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã mất hàng chục hecta đất hoa màu đang canh tác do bị sạt lở, nguyên nhân từ các tàu hút cát trộm. Thậm chí, có những đoạn còn sạt lở vào tận nhà dân đang sinh sống. Nhiều hộ phải sống trong cảnh lo lắng bất an vì không biết nhà mình sẽ bị cuốn trôi lúc nào không hay.

Cùng chung cảnh ngộ trên là 134 hộ đang sinh sống tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đang phải "oằn mình" chống chọi lại nạn "cát tặc" cũng như việc hút cát tràn lan tại các điểm mỏ đã được cấp phép.

thanh hoa mat hang chuc hecta dat hoa mau vi cat tac

Tàu đang hoạt động khai thác cát rầm rộ

Bà Lê Thị Chiểu, xóm Nguyên Tân, xã Thiệu Nguyên, bức xúc nói: "Nạn hút cát này đã diễn ra từ lâu rồi khiến cho nhiều diện tích hoa màu bị mất. Vào buổi sáng, khi chúng tôi ra đồng làm thì đã thấy các tàu hút cát này đang hoạt động, buổi chiều thì từ khoảng 4-5 giờ cho tới đêm".


thanh hoa mat hang chuc hecta dat hoa mau vi cat tac

Bà Lê Thị Chiểu, xóm Nguyên Tân, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa chỉ vị trí bờ sông trước đây chưa bị sạt lở

Tìm tới nơi mà người dân phản ánh, theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều tàu lớn đang hoạt động khai thác cát rầm rộ. Hai bên bờ sông Chu bị sạt lở vào rất sâu, không chỉ vậy nhiều đoạn bị sụt đất nham nhở, nhô ra nhiều chòm đất tạo ra các hàm ếch rất nguy hiểm cho bà con nông dân khi ra khu vực này làm đồng.

Cô Nguyễn Thị Liên ở xóm Nguyên Tân, xã Thiệu Nguyên một trong những hộ gia đình có đất hoa màu bị sạt lở than thở: "Trước đây, đất canh tác của chúng tôi nằm gần bờ sông, giờ nó bị lở rồi mới vào tới tận đây. Nhà cô có 10 sào ruộng nhưng giờ bị sạt lở hết rồi chỉ còn lại 3 sào nữa thôi. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nên xã cũng cho chúng tôi một ít đất chỗ khác để canh tác".

“Việc sạt lở mất đất hoa màu canh tác là do việc các tàu hút gây ra chứ không hút thì không thể bị lở như thế này. Khi nào mà có nước lên là các tàu hút cát này lại hoạt động chứ không kể giờ giấc nào hết. Và tình trạng sạt lở này cũng đã diễn ra từ lâu rồi", cô Liên nói thêm.

Những con tàu không số, cùng nhiều thuyền hút cát tại các điểm mỏ không tuân thủ theo quy định của pháp luật. Mặc sức hút cát tràn lan, vô tội vạ khiến cho nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn đi, gây xáo trộn đến cuộc sống cũng như ảnh hưởng đến hành lang an toàn đê điều trong mùa mưa lũ.

thanh hoa mat hang chuc hecta dat hoa mau vi cat tac

Đất bị sạt lở tại thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa tạo thành nhiều hàm ếch rất nguy hiểm

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa xác nhận: "Thực trạng đất hoa màu của người dân đang bị sạt lở do nhiều tàu hút cát trộm là đúng sự thật. Hiện địa phương có 134 hộ gia đình đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp với tổng số diện tích bị sạt lở là 7,5 ha, kéo dài hơn 1km. Có chỗ bị sạt lở lấn sâu tới hơn 50m. Trên địa bàn xã có 2 điểm mỏ số 04, 05 được UBND tỉnh cấp phép thuộc quyền quản lý của Công ty Hưng Đô. Việc gây sạt lở đất nguyên nhân là do hoạt động của nhiều tàu hút cát trộm cũng như hoạt động hút cát không đúng vị trí, hút với số lượng lớn hơn đăng ký của Công ty Hưng Đô. Để xử lý, giải quyết dứt điểm được vấn đề này là rất khó do lực lượng của địa phương còn mỏng, quyền xử phạt còn hạn chế. Vấn đề này địa phương đã báo cáo nhiều lần lên huyện".

Còn ông Trịnh Đình Khoa - Chủ tịch UBND xã Quý Lộc, huyện Yên Định nhận định: "Việc sạt lở là có thực, tình trạng này diễn ra từ 2-3 năm nay. Đoạn sạt lở hơn dài hơn 1km, lấn sâu khoảng 4-5m gây ảnh hưởng tới 13 hộ gia đình. Trên địa bàn chưa có địa điểm nào được cấp phép. Tháng 9/2016, chính quyền có bắt được 2 tàu hút cát trộm và để giải quyết được dứt điểm vấn đề gây sạt lở đất hoa màu là khó".

Trước thực trạng hàng trăm hecta đất hoa màu đang dần "không cánh mà bay" vì nạn cát tặc. Thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm để tránh tình trạng trên.

Duy Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-mat-hang-chuc-hecta-dat-hoa-mau-vi-cat-tac-65832.html

In bài viết