Dịp 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức được nghỉ lễ 4 ngày

10:18 | 24/03/2017

TĐO - Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), dịp lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức nhà nước sẽ được nghỉ 4 ngày do có một ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày cuối tuần.

Theo đó, cán bộ và công chức được nghỉ liền 4 ngày từ 29/4 đến 2/5 do kỷ niệm ngày Thống nhất 30/4 rơi vào chủ nhật, Bộ LĐTB&XH quy định người lao động được nghỉ bù vào 2/5.

dip 304 va 15 can bo cong chuc duoc nghi le 4 ngay

Người lao động đưa con em đi vui chơi trong dịp nghỉ lễ dài ngày. (Ảnh mính họa)

Tuy nhiên, lịch nghỉ liền 4 ngày chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc được nghỉ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Cơ quan nào không nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Đối với trường hợp công chức, viên chức có lịch làm việc vào thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì công việc vẫn phải đảm bảo.

Bộ LĐTB&XH yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghỉ theo lịch trên phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ nhân dân.

Trước đó, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn Lao động (Bộ LĐTB&XH) cũng cho biết dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay được nghỉ vào ngày 6/4 Dương lịch. Do ngày nghỉ lễ là thứ năm không liền kề với cuối tuần nên chỉ được nghỉ 1 ngày.

Minh Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dip-304-va-15-can-bo-cong-chuc-duoc-nghi-le-4-ngay-65822.html

In bài viết