Tổ chức cứu trợ trẻ em: Người tiên phong trong công tác cứu trợ khẩn cấp

12:22 | 28/01/2017

TĐO - Suốt năm 2016, người dân vùng hạn hán Gia Lai cho đến vùng rốn lũ Quảng Bình đã quen với màu áo đỏ in chữ “Save the Children”. Giữa nắng lửa, khô cằn, cùng cực, họ mang tới: nước uống, tiền hỗ trợ sinh kế. Khi nước lũ và bùn ngập lối đi, họ phân phát từng thùng hàng hộ gia đình, từng cặp sách cho học sinh và cả sự yêu thương.

Dịu mát vùng hạn

Do những diễn biến thất thường của thời tiết, một số huyện của tỉnh Gia Lai đã xảy ra hạn hán cục bộ. Trong số các địa phương bị ảnh hưởng do hạn hán, có thể nói huyện Krông Pa là bị thiệt hại nặng nề nhất.

Qua ghi nhận của phóng viên, hầu hết các ao hồ, suối trên địa bàn huyện Krông Pa đều trơ đáy một cách bất thường. Một số hồ nước sâu vốn quanh năm đầy ắp nay cũng chi chít những vết nứt nẻ. Các giếng nước dùng trong sinh hoạt cũng rơi vào cảnh cạn kiệt, gây khó khăn cho đời sống của người dân.

to chuc cuu tro tre em nguoi tien phong trong cong tac cuu tro khan cap

Cấp phát tiền hỗ trợ sinh kế cho người dân Gia Lai


Sáng 21/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em - Save the Children tiến hành cấp phát tiền mặt hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ hệ thống thu nước mưa cho các hộ gia đình ở xã Ia Rmok - huyện Krông Pa bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt hạn hán vừa qua.

Theo đó, tổng giá trị gói hỗ trợ sinh kế là 3,5 triệu đồng/1 hộ. Tổ chức Cứu trợ trẻ em trao số tiền đợt 1 trong gói hỗ trợ là 1.650.000 triệu đồng cho 141 hộ thuộc các buôn của xã Ia Rmok bị ảnh hưởng nặng trong đợt hạn hán vừa qua. Với số tiền trên, đa số các hộ gia đình đều chọn phương thức chăn nuôi dê và heo. Đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em yêu cầu người dân khi được nhận tiền phải sử dụng đúng mục đích như đã cam kết. Sau 1 tuần, các thành viên của Tổ chức Cứu trợ trẻ em sẽ đi kiểm tra, nếu hộ gia đình nào sử dụng sai mục đích, Tổ chức Cứu trợ trẻ em sẽ không cấp phát số tiền của đợt 2. Tổ chức Cứu trợ trẻ em cũng đã tiến hành cấp phát các dụng cụ thuộc gói hỗ trợ hệ thống thu trữ nước mưa cho 97 hộ trên địa bàn xã.

Không chỉ ở xã Ia Rmok, từ ngày 20 đến 22/12/2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI-Anh) cấp tiền hỗ trợ sinh kế và bồn chứa nước cho 1.200 hộ nghèo và cận nghèo tại 6 xã của huyện Krông Pa, gồm: Đất Bằng, Ia Mlah, Ia Rmok, Ia Hdreh, Chư Drăng và Krông Năng.

Theo đó, 720 hộ được hỗ trợ sinh kế, mỗi hộ được nhận tiền mặt đợt 1 là 1.650.000 đồng để mua con giống, nhằm phát triển kinh tế gia đình theo đăng ký tự chọn, 480 hộ được nhận bồn chứa nước mưa loại 1.000 lít và các phụ kiện lắp đặt hệ thống thu nước mưa, mỗi bồn chứa trị giá 2,8 triệu đồng. Tổng trị giá hỗ trợ sinh kế đợt 1 và bồn chứa nước mưa 2,6 tỉ đồng.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Hỗ trợ gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn các tỉnh Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Ông Nguyễn Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, cho biết: Nước cho sản xuất thiếu đã đành, nước sinh hoạt cho người dân là nỗi lo nhất của huyện, bởi từ đây có thể kéo theo dịch bệnh và nhiều phức tạp khác do phải tìm kiếm và sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh...Có được sự hỗ trợ từ Save the Children là sự động viên kịp thời nhất, thiết thực nhất với người dân.

Nắng ấm vùng lũ

Trong khi người dân Tây Nguyên vẫn đang gắng gượng phục hồi sau đợt hạn thế kỷ, người dân các tỉnh miền Trung lại phải chịu các trận mưa lớn, kéo dài, gây lũ lụt và ngập úng trên diện rộng từ tháng 10 tới tháng 12/2016. Ước tính hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng, 134 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

to chuc cuu tro tre em nguoi tien phong trong cong tac cuu tro khan cap

Trao tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bị hạn hán

Ngay khi nhận được thông tin lũ lụt ở miền Trung, những cán bộ Tổ chức Cứu trợ trẻ em lại hối hả lên đường. Trong vòng 1 tuần sau lũ, hơn 2.200 thùng hàng hộ gia đình đã đến tay người dân bị ảnh hưởng nặng nề ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định. Ngoài ra, các hộ dân cũng được hỗ trợ tiền mặt từ 500.000 - 2.000.000 đồng để mua phân bón, thóc giống, vật nuôi, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, hơn 3.500 cặp sách, bút vở đến tay các em nhỏ để giúp các em nhanh chóng trở lại trường sau lũ. Tổ chức còn đầu tư hàng tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị dạy học và các thiết bị cung cấp nước sạch, vệ sinh cho các trường để đảm bảo việc học tập của các em.

"Trẻ em rất dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng: những trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hay xung đột đều được hỗ trợ y tế, nơi ở, thức ăn và nước sạch một cách nhanh nhất. Chúng tôi đảm bảo trẻ em được chăm sóc, được bảo vệ và hạn chế tối đa việc học tập của các em bị gián đoạn. Và chúng tôi làm tất cả những điều đó thông qua hỗ trợ trực tiếp cho các em, cho gia đình, cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bởi chúng tôi hiểu rằng, môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ là trong vòng tay gia đình và cộng đồng" - Dragana Strinic, Giám đốc Quốc gia, Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết.

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-cuu-tro-tre-em-nguoi-tien-phong-trong-cong-tac-cuu-tro-khan-cap-65596.html

In bài viết