10:13 | 10/01/2017
|
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ báo cáo tại Hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TT ATGT), Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, tình hình tai nạn giao thông năm 2016 (từ ngày 16/12/2015 đến 15/12/2016): cả nước xảy ra 21.589 vụ, làm chết 8.685 người, làm bị thương 19.280 người. So với năm 2015, giảm 1.261 vụ (giảm 5,52%), giảm 43 người chết (giảm 0,49%), giảm 1.792 người bị thương (giảm 8,5%); TNGT trên toàn quốc giảm cả ba tiêu chí, ngành hàng không dân dụng là năm thứ 19 duy trì không để xảy ra tai nạn.
Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng cho biết, năm 2016, công tác thanh tra tiếp tục được triển khai ở nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực kiểm tra kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, việc chấp hành các quy định về công tác bảo đảm TTATGT tại các dự án đường bộ đang khai thác; chấp hành các quy định trong công tác bảo trì, nạo vét đường thủy nội địa; tổ chức thanh tra công tác quản lý đường ngang và bảo đảm TTATGT tại đường ngang đường sắt; thanh tra công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ hành khách tại một số cảng hàng không.
Cục Đường thủy nội địa đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra đình chỉ có thời hạn hoạt động 557 bến thủy, 301 phương tiện, nhắc nhở 575 trường hợp; công tác đăng kiểm phương tiện tiếp tục được triển khai chặt chẽ; tiếp tục chỉ đạo siết chặt và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cấp Giấy phép lái xe, thường xuyên kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
|
Cả nước xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông trong năm 2016. (Ảnh minh họa)
“Trong năm 2016, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; TNGT tiếp tục giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy TNGT đang có diễn biến phức tạp đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; tình hình ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn vẫn có xu hướng gia tăng; Còn xảy ra tình trạng phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động không có giấy phép; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; Hạ tầng giao thông tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh.
Tuấn Kiệt