Sẽ có 6.000 vé tàu sau tết

17:49 | 23/12/2016

TĐO - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để tạo thuận lợi cho hành khách mua vé và đi tàu vào thời gian sau Tết từ ngày 5/2/2017 đến ngày 8/2/2017 (tức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu), ngành Đường sắt đã điều chỉnh cắt chặng, đưa ra hơn 6.000 vé tàu tết đối với một số chuyến tàu lẻ từ Bắc vào Nam để bán sớm.

Cụ thể, các tàu SE13, SE17, SE29, SE23, TN3, TN5, TN7 có khoảng 5.000 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Đồng Lê và có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn. Các tàu SE15 có khoảng 328 chỗ có ga đi từ Vinh đến Huế và có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn. Các tàu SE9 có khoảng 876 chỗ có ga đi từ Đồng Hới đến Đà Nẵng và có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn.

Trước đó, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, tính đến 8h sáng nay (21/12) vẫn còn khoảng 267.919 vé trên các đoàn tàu do đơn vị này quản lý đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam vào thời gian trước Tết từ ngày 17/1/2017 đến ngày 26/01/2017 (nhằm ngày 20 đến ngày 29 tháng Chạp) và sau Tết từ ngày 31/01/2017 đến 12/02/2017 (nhằm ngày 4 đến ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

se co 6000 ve tau sau tet

Ảnh minh họa

Ngày 21/12, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội bắt đầu bán vé Tết của các tàu địa phương, gồm các tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai (mỗi ngày 2 chuyến, với số lượng chở khoảng 700 khách/chuyến); Hà Nội-Hải Phòng (mỗi ngày 2 chuyến, với số lượng khoảng 700 khách/chuyến) và tuyến Hà Nội-Vinh (mỗi ngày 2 chuyến, với số lượng khoảng 500 khách/chuyến).

Bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội (Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội) cho biết, hiện vé tàu Tết Thống nhất chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam trước Tết vẫn còn, nhưng không còn nhiều vé giường nằm ngày cao điểm. Lượng vé tàu từ Hà Nội - Sài Gòn dịp Tết mới bán được khoảng 45% so với tổng số vé.

Để tránh mua phải vé giả, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo, hành khách có nhu cầu đặt vé, mua vé nên truy cập vào trang website: www.dsvn.vn và các trang bán vé chính thức khác của ngành Đường sắt hoặc liên hệ tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý bán vé, qua tổng đài đường sắt để mua vé. Hành khách không mua vé của các đối tượng cò mồi tránh mua vé giá cao hoặc vé giả.

Hành khách khi đến ga trực tiếp mua vé, đến giờ khởi hành, sẽ phải xuất trình chứng minh thư, mã số mới được phát thẻ vé lên tàu.

Tuấn Kiệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-co-6000-ve-tau-sau-tet-65486.html

In bài viết