16:00 | 16/12/2016
Theo thống kê từ tháng 10/2016, tại Hà Tĩnh còn tồn kho 2.400 tấn hải sản được thu mua tạm trữ. Ngày 16/12, UBND tỉnh tổ chức tiêu hủy gần 300 tấn hải sản nhiễm độc trong số tồn kho trên theo quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại đây, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã trực tiếp thị sát việc tiêu hủy ở bãi rác thuộc xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà.
![]() |
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng tổ công tác Chính phủ thị sát việc tiêu hủy hải sản nhiễm độc ở Hà Tĩnh. (Ảnh: VGP)
Việc tiêu hủy được xử lý theo hình thức chôn lấp, rải vôi và phun thuốc khử khuẩn Chloramin B. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, phần lớn số cá này đều bị nhiễm kim loại nặng như phenol và cadmium vượt mức cho phép. Các loại cá bị nhiễm chất độc bao gồm cá đốm, nục bông, trầy, suôn xanh…
Sau khi tiêu hủy gần 300 tấn hải sản nhiễm độc, số còn lại 2.100 tần đang tồn kho là hoàn toàn an toàn, có thể tiêu thụ trên thị trường.
Trước đó, ngày 15/6, Tổ công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã đến Quảng Bình kiểm tra việc tiêu thụ và tiêu hủy hải sản tồn kho trên địa bàn. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành tiêu hủy hoàn toàn hải sản sản nhiễm độc với 504 tấn. Còn 2.600 tấn được kiểm chứng là an toàn.
Tất cả số hải sản bị tiêu hủy và tồn kho đều nhận được bồi thường từ tiền Formosa chi trả đền bù sau sự cố môi trường biển. Theo quyết định của Thủ tướng, hải sản bị tiêu hủy được trả 100%, còn số lượng tồn kho bảo đảm an toàn sẽ được trả 30%.
Minh Anh