Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 9 Khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam

08:39 | 02/11/2016

TĐO – Ngày 31/10/2016, tại tỉnh Đắk Nông, Tiểu ban Kinh tế 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình triển khai những cam kết tại Hội nghị cấp cao năm 2014 của 3 nước trên lĩnh vực kinh tế, đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

hoi nghi tieu ban kinh te lan thu 9 khu vuc tam giac phat trien campuchia lao viet nam

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 9 Tiểu ban Kinh tế 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam

Theo ông Trần Nhật Thành – Vụ trưởng Vụ Kinh tế – Đối ngoại, Phụ trách Ban hợp tác Lào – Campuchia, Khu vực tam giác phát triển CLV đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cơ cấu kinh tế của khu vực chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng nhất là trong lĩnh vực giao thông, cấp điện. Nhiều công trình thuỷ điện lớn được đầu tư xây dựng...

Hiện tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV của Việt Nam thu hút 203 dự án từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 1,63 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào khu vực TGPT CLV của Lào và Campuchia 109 dự án với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam là 3,842 tỷ USD (48 dự án đầu tư nằm trong khu vực tam giác CLV thuộc Campuchia với tổng vốn đầu tư đăng ký phía Việt Nam là 1,55 tỉ đô la Mỹ; 61 dự án đầu tư vào khu vực tam giác CLV thuộc Lào với tổng vốn đầu tư Việt Nam là 2,29 tỉ đô la Mỹ). Các dự án của Việt Nam tập trung vào một số lĩnh vực như nông nghiệp, trồng và khai thác cao su, khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính ngân hàng....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả của khu vực đã đạt được trong thời gian qua, các bên cũng nhận thấy rằng những kết quả này vẫn khiêm tốn và hạn chế, chưa tạo được bước đột phá để phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong khu vực và rút ngắn khoảng cách về phát triển so với bình quân của mỗi nước.

Ông Trần Nhật Thành đề xuất, trong thời gian tới chúng ta cần tập trung tích cực hơn nữa để tiếp tục phát huy các thế mạnh của mỗi bên cho hợp tác phát triển, trong đó tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh của phía Campuchia và Lào là đất đai, khoáng sản, tiềm năng thủy điện và tiếp cận nguồn nhân lực, vốn đầu tư, công nghệ trong một số ngành và lĩnh vực như nông nghiệp, thủy điện, công nghiệp chế biến... của Việt Nam.

Đại diện phía Campuchia cũng trình bày báo cáo về tình hình đàm phán Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại trong khu vực tam giác phát triển CLV. Các nước cũng trao đổi danh sách các dự án ưu tiên để kêu gọi các đối tác phát triển nghiên cứu, xem xét và tài trợ cho khu vực.

hoi nghi tieu ban kinh te lan thu 9 khu vuc tam giac phat trien campuchia lao viet nam

Quang cảnh Hội nghị Tiểu ban An ninh - Đối ngoại

Cùng ngày 31/10 tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), các Tiểu ban An ninh – Đối ngoại của 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam tổ chức hội nghị nhằm để đánh giá việc tiến trình thực hiện tuyên bố chung của hội nghị cấp cao lần thứ 8 của khu vực tam giác phát triển và bản ghi nhớ về việc nghiên cứu soạn thảo các chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực tam giác phát triển về lĩnh vực an ninh và đối ngoại.

Hội nghị đã khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và phối hợp xử lý các vấn đề về an ninh khu vực tam giác phát triển; nhất trí với việc cùng nhau thắt chặt mối quan hệ hợp tác về an ninh trật tự và các vấn đề đối ngoại trên cơ sở vì lợi ích chung, tôn trọng các cơ chế về hợp tác đã tồn tại giữa 3 nước cũng như các quy định thỏa thuận song phương khác nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển trong Khu vực tam giác phát triển CLV.

Kể từ sau Hội nghị Cấp cao khu vực TGPT Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 diễn ra tại Lào vào cuối năm 2014, với sự nỗ lực hợp tác của 03 nước, việc xây dựng khu vực TGPT đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực.

Được biết, Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam là một khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Phạm vi của Tam giác Phát triển này bao gồm 13 tỉnh, đó là Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri và Kratié ở miền Đông Campuchia; Attapu, Salavan, Sekong và Champasak ở miền Nam Lào; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam.

Minh Sơn (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-tieu-ban-kinh-te-lan-thu-9-khu-vuc-tam-giac-phat-trien-campuchia-lao-viet-nam-65238.html

In bài viết