18:56 | 11/08/2016
Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm sản lượng hành khách qua sân bay đạt trên 15,7 triệu; tăng trưởng 23,1%. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, sân bay Tân Sân Nhất đang trong tình trạng quá tải.
|
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ Quốc Phòng lên kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơ Nhất. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Ông Thanh phân tích, nếu theo quy hoạch khai thác, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất chỉ đáp ứng công xuất thiệt kế là 25 triệu/người năm. Dự kiến trong năm nay sẽ tăng lên 31 triệu lượt khách so với công xuất thiết kế.
“Tình trạng tắc nghẽn hiện nay vừa trên trời cho đến khu bay ra nhà ga và thông ra phía bên ngoài các đường giao thông tiếp cận. Khó khăn nhất hiện nay là máy bay chờ trên vùng trời nhiều và bãi đỗ máy bay đang thiếu... Như hôm qua tôi từ Hà Nội vào, máy bay phải bay vòng 35 phút chờ trên trời”, ông Thanh báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng.
Ông Thanh cho biết thêm, thậm chí trong nhà ga hiện nay không còn đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Bộ Giao thông Vận tải ban hành về chất lượng dịch vụ.
|
Tình trạng ùn tắc bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thanh Niên)
Các giải pháp giảm ùn tắc đang được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng để bàn giao 21 ha đất mở rộng thêm 50 vị trí sân đỗ và đường lăn. Bên cạnh đó, Bộ cũng đang nghiên cứu phương án làm một nhà ga lưỡng dụng và mở thêm đường. "Nếu xây thêm nhà ga và làm thêm được bãi đỗ, công suất của Tân Sơn Nhất sẽ nâng lên 40 triệu hành khách một năm", ông Thanh khẳng định.
Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, phương án xây nhà ga mở thêm đường để giảm quá tải ở Tân Sơn Nhất là khả thi nhất vì vừa nâng công suất lên gấp đôi mà đầu tư ít tốn kém.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc Phòng tìm nhà đầu tư để xây dựng nhà ga theo hình thức PPP (hợp tác công - tư) hoặc BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành), nhanh chóng hoàn thiện phương án để trình Chính phủ quyết định.
Ngoài ra, ông Dũng cũng yêu cầu TP HCM sớm thực hiện đầu tư kết nối các tuyến đường giao thông dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc phía bên ngoài.
M.Duy (t/h)