17:43 | 29/07/2016
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, lúc 13 giờ ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 128,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
|
Bản đồ thời tiết ngày 29/7
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.
Cảnh báo từ ngày 31/7 ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Trước đó, trung tâm cũng cho biết, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 2,92 m (dưới báo động (BĐ) 1: 0,08 m) lúc 1h40’ ngày 29/7 và đang xuống chậm; trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, trên sông Lô tại Tuyên Quang đang lên nhanh.
Mực nước lúc 9 giờ ngày 29/7 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 2,77 m (dưới mức BĐ1:0,23 m); trên sông Thao tại Yên Bái: 29,11 m (dưới mức BĐ1: 0,89m), tại Phú Thọ: 15,87 m (dưới mức BĐ 1: 1,63 m); trên sông Lô tại Tuyên Quang: 18,70 m (dưới mức BĐ 1: 3,30 m).
Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 2,20 m; trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 29,40 m (dưới BĐ 1: 0,6 m) sau đó xuống, tại Phú Thọ: 16,20 m (dưới BĐ 1: 1,3 m) sau đó xuống; trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20,50 m (dưới BĐ 1: 1,5 m).
Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 28,50 m, dưới BĐ 1: 1,5 m; tại Phú Thọ: 15,9 m, dưới BĐ 1: 1,6 m; trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 21,2 m (dưới BĐ 1: 0,80 m) sau đó xuống.
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên nhiều khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt một số nơi như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Minh Châu