4 loại chất thải nguy hại của Formosa Hà Tĩnh được chở ra Phú Thọ tái sử dụng

11:39 | 17/07/2016

TĐO - Theo báo cáo của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, hàng trăm tấn rác của Formosa dính chất thải nguy hại được công ty chở ra Phú Thọ xử lý theo quy trình và tái chế, tái sử dụng.

Sau khi Sở TN&MT Hà Tĩnh đề cập việc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (Công ty Phú Hà) có ký hợp đồng tiếp nhận, vận chuyển 145,5 tấn chất thải nguy hại từ nhà máy Formosa (Hà Tĩnh) ra Phú Thọ để xử lý, Công ty Phú Hà đã có Báo cáo số 167/BC-MTPH về tình hình thu gom, xử lý chất thải của Công ty Formosa gửi cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ giải trình về việc này

Theo báo cáo, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà thừa nhận, hàng trăm tấn rác của Formosa dính chất thải nguy hại - được công ty chở ra Phú Thọ xử lý theo quy trình và được tái chế, tái sử dụng.

4 loai chat thai nguy hai cua formosa ha tinh duoc cho ra phu tho tai su dung

Văn bản Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, giải trình về số rác thải của công ty Formosa

Cụ thể, ngày 1/8/2015, Công ty Phú Hà đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa) để tiếp nhận, xử lý 7 loại chất thải nguy hại, bao gồm pin, ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau, găng tay dính dầu thải, màn hình máy tính và các linh kiện điện tử khác, mực in, thùng dầu thải và thùng sơn.

Từ tháng 10/2015 - 6/2016, Công ty Phú Hà đã tiếp nhận từ nhà máy Formosa và chuyển về Phú Thọ 4 loại chất thải nguy hại: Vỏ thùng sơn (79.940 kg); giẻ lau dính dầu (7.390 kg); bóng đèn huỳnh quang thải (480 kg); bao bì cứng bằng kim loại (54.620 kg); tổng khối lượng đã thu gom, xử lý là 142.430 kg, chủ yếu là vỏ thùng sơn và vỏ thùng dầu thải với khối lượng 134.560 kg

Công ty Phú Hà thừa nhận, toàn bộ chất thải nguy hại được ký kết với Formosa để tiếp nhận, xử lý chủ yếu là thùng sơn, vỏ thùng dầu, chứ không phải là chất bùn thải như Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh nêu, không thể chôn xuống đất mà phải xử lý theo đúng quy trình để tái chế. Vì vậy, các thành phần nguy hại bám dính là rất ít, chỉ chiếm từ 3 - 5% tổng khối lượng.

Theo quy định, những loại chất thải này, sau khi đã tách hết thành phần nguy hại thì được coi là chất thải thông thường, vì thế sản phẩm sau tái chế là sắt vụn và thùng phuy.

Ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc Công ty Phú Hà khẳng định, việc thực hiện hợp đồng giữa Formosa và Phú Hà tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Vì thế, khi bàn giao chất thải, các bên phải ký chứng từ 6 liên và hóa đơn VAT hàng tháng. Công ty vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ Hà Tĩnh về Phú Thọ và xử lý tại nhà máy đặt tại xã Trạm Thản (Phù Ninh, Phú Thọ).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở TN&MT Phú Thọ, Công ty Phú Hà đã làm đầy đủ những thủ tục hồ sơ về mặt pháp lý để hoạt động xử lý chất thả nhưng trong quá trình hoạt động có thực hiện chuẩn, đúng hay không thì cần phải giải trình.

Minh Duy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/4-loai-chat-thai-nguy-hai-cua-formosa-ha-tinh-duoc-cho-ra-phu-tho-tai-su-dung-64891.html

In bài viết