Chính thức đưa vào sử dụng 3 tàu Cảnh sát biển hiện đại

06:59 | 18/07/2016

TĐO - 3 tàu Cảnh sát biển được Chính phủ đầu tư vừa chính thức được đưa vào sử dụng gồm: 2 tàu tuần tra cao tốc TT-400 số hiệu CSB 4038, CSB 4039 và tàu vận tải đa năng tiếp dầu trên biển H222, số hiệu CSB 7011.

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam Việt Nam, 3 tàu đóng mới được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là 3 trong tổng số 7 tàu được Chính phủ đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam, trước yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Trong đó, tàu tuần tra cao tốc TT-400 có chiều dài 54,65 m, rộng 9,3 m; lượng giãn nước 424 tấn; tốc độ tuần tra 14 hải lý/giờ. Tàu chịu được sóng gió cấp 8-9; tầm hoạt động ở tốc độ tuần tra 2.500 hải lý; thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày đêm.

chinh thuc dua vao su dung 3 tau canh sat bien hien dai

Tàu vận tải đa năng tiếp dầu trên biển H222

Còn tàu vận tải đa năng trên biển H222 là tàu tiếp dầu lớn nhất hiện nay của lực lượng Cảnh sát biển nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tàu sẽ góp phần nâng cao năng lực của Cảnh sát biển đối với nhiệm vụ vận chuyển và cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, lượng thực thực phẩm, vật tư kỹ thuật - hậu cần cho các tàu hoạt động trên biển, các đảo và nhà giàn, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, bám biển…

Tàu CSB 7011 có nhiệm vụ vận chuyển dầu và cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, vật tư kỹ thuật, hậu cần cho các tàu hoạt động trên biển cũng như cho các đảo và nhà giàn.

CSB 7011 với chiều dài lớn gần 90 m, chiều rộng gần 14 m, chiều cao mạn khoảng 6,25 m, mớn nước tàu khoảng 4,5 m, trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn, lượng giãn nước đầy tải trên 4.300 tấn, tốc độ tối đa 13,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động đến 6.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển đến 60 ngày đêm và chịu được sóng, gió cấp 9-11.

Khả năng vận chuyển và tiếp tế nhiên liệu, nước ngọt của tàu CSB 7011 lên tới 2000 m3 dầu và 500 m3. Tàu có thể mang theo khoảng 300 tấn hàng khô, 30 tấn hàng đông lạnh và 80 tấn rau củ quả các loại. Trên tàu còn bố trí hệ thống buồng khám, sơ cứu, phòng điều trị để phục vụ công tác quân y và xưởng sửa chữa kỹ thuật phục vụ bảo đảm dịch vụ sửa chữa kỹ thuật vừa và nhỏ.

M.Châu (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-thuc-dua-vao-su-dung-3-tau-canh-sat-bien-hien-dai-64890.html

In bài viết