Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về sân bay quốc tế Long Thành

13:40 | 10/07/2016

TĐO - Ngày 9/7, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Trịnh Đình Dũng – Phó Thủ tướng, cùng các Bộ ngành liên quan đến làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về cảng hàng không Long Thành.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Phú Cường Ủy viên TW Đảng, bí thư tỉnh ủy; Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch và ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở ngành liên quan.

pho thu tuong trinh dinh dung lam viec voi lanh dao tinh dong nai ve san bay quoc te long thanh

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tinh Đồng Nai hướng dẫn Phó Thủ tướng xem khu quy hoạch (Ảnh:Bùi Châu)

Ông Trịnh Đình Dũng đã đến xã Suối Trầu, xem cụ thể công tác đền bù 5.000 hecta đất và sắp xếp tái định cư cho 4.800 hộ dân bị giải tỏa. Ông Dũng chỉ đạo ông Trần Duy Phương -,bí thư đảng ủy xã, cùng cán bộ xã suối Trầu phải kết hợp huyện và tỉnh xúc tiến thật nhanh việc đền bù, tái định cư cho người dân. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo chu đáo đời sống cho người dân nơi đây, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh cũng đã kiến nghị Bộ sớm chủ trì, tổ chức thẩm định cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt. Bộ Tài chính xem xét, tạm ứng vốn từ ngân sách Trung ương để tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư Bình Sơn ( 282 ha) và Lộc An (trên 282 ha) để bố trí cho dân, khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo dự tính của tỉnh, dù được chính phủ duyệt cơ chế đặc thù để xây dựng xong 2 khu tái định cư này phải mất thời gian 2 năm.

pho thu tuong trinh dinh dung lam viec voi lanh dao tinh dong nai ve san bay quoc te long thanh

Trong một buổi làm việc của Bộ giao thông vận tải với giới truyền thông và các đơn vị liên quan về dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Bảo Lan)

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải mở rộng tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh, với quy mô 4 làn xe, lắp dải phân cách giữa trên toàn tuyến, đối với những đoạn qua thị trấn, đô thị và có đường dành riêng cho xe 2 bánh.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng cũng đồng tình với cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng theo kiến nghị của tỉnh trong việc xây dựng 3 đề án về công tác thu hồi đất, tái định cư, xây dựng hạ tầng hai khu tái định cư và đưa vào thực hiện trong năm 2016.

Phó thủ tướng chỉ đạo “Dự án sân bay Long Thành là tầm chiến lược quan trọng của quốc gia, nên đề nghị các Bộ, Sở, Ban - Ngành liên quan đặc biệt quan tâm thúc đẩy tiến độ. Cụm cảng hàng không ACB sẽ tiến hành thi công chậm nhất vào năm 2019 phải khởi công, để kịp đến năm 2023 đưa vào hoạt động.

Bùi Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-dong-nai-ve-san-bay-quoc-te-long-thanh-64837.html

In bài viết