19:38 | 03/08/2015
![]() |
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong vụ lở đất làm 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông huyện Thông Nông, Cao Bằng - Ảnh: Phương Anh
Theo TTO, thời điểm xảy ra vụ sạt lở trong nhà có 10 người. Hai người may mắn thoát khỏi ngôi nhà là ông Triệu Sùng Mần (77 tuổi) và em Triệu Thị Mưởng (16 tuổi).
Đất đá vùi lấp 3 người trong gia đình này, 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Chiều 3/8, thông tin từ văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể là bà Triệu Thị Chuổng (43 tuổi) và con trai Triệu Văn Say (20 tuổi), hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể người chồng là Triệu Sành Khuôn (40 tuổi).
Năm người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông gồm: Triệu Văn Xì (17 tuổi), Triệu Thị Sình (20 tuổi), Triệu Thị Mùi (18 tuổi), Triệu Dắt Phương (2 tuổi) và Triệu Văn Phong (8 tháng tuổi).
Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở khiến ngôi nhà, 2 xe máy, 1 máy xay xát, 7 con bò, 1 con ngựa, 10 con lợn và nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình bị vùi lấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã đến hiện trường vụ sạt lở để chỉ đạo tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị nạn. Ông Ánh cũng yêu cầu di dời những nhà dân ở khu vực nguy hiểm trong xóm Nà Tềnh đến nơi an toàn.
Yên Bái: lũ ống nhấn chìm nhà của đôi vợ chồng, cuốn trôi người vợ
Ngày 3-8, cộng tác viên Tuổi Trẻ tại Yên Bái cho biết đêm 2-8, rạng sáng 3-8, mưa lớn đã làm nước suối dâng cao, gây ra lũ ống tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, làm một người chết.
![]() |
Người dân bản Tu San giúp tìm kiếm những tài sản còn sót lại của gia đình anh Sùng A Vếnh sau lũ ống - Ảnh: Linh Nhi
Từ hiện trường, cộng tác viên cho biết khoảng 21g đêm 2-8, mưa lớn làm sạt lở một mảng núi chắn ngang dòng suối phía trên ngôi nhà của vợ chồng anh Sùng A Vếnh và chị Lảo Thị Sông (người dân tộc Mông) đang ở tại bản Tu San, xã Nậm Có.
Đất đá lở vô tình tạo thành con đê ngăn nước tạm thời, khi nước từ trên núi đổ xuống dồn tụ nhiều hất tung khối đất đá xuống và nhấn chìm ngôi nhà vợ chồng anh Vếnh đang ở.
Anh Vếnh kể lại khi nghe tiếng động lớn do lũ ống gây ra, anh chỉ kịp ôm vội hai con nhỏ chạy thoát ra ngoài, chị Lảo Thị Sông không kịp chạy đã bị dòng nước cuốn trôi cùng ngôi nhà. Bản Tu San sau đó đã huy động lực lượng tìm kiếm, đến 1g sáng 3-8 mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí ngôi nhà ban đầu khoảng 100m.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, trong bốn ngày từ 31-7 đến 3-8, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to ở nhiều nơi, tổng lượng mưa đo được ở Văn Chấn là 219,8mm, Cát Thịnh 245,5mm, TP Yên Bái 224,4mm, Tú Lệ 204mm, Khau Phạ 186,3mm… Mưa lớn đã làm sập đổ và hư hại 21 ngôi nhà, trong đó huyện Trạm Tấu có 11 ngôi nhà, huyện Mù Cang Chải có 6 ngôi nhà…
Quốc lộ 12 nối liền Điện Biên-Lai Châu tê liệt ít nhất 5-7 ngày Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, vào lúc 3 giờ ngày 3/8, tuyến Quốc lộ 12 nối liền 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu (đoạn từ huyện Mường Chà đến thị xã Mường Lay) thuộc địa bàn xã Huổi Lènh huyện Mường Chà đã bị sạt lở nghiêm trọng. Theo lãnh đạo ngành Giao thông-Vận tải tỉnh Điện Biên, để thông tuyến tạm thời phải cần từ 5-7 ngày, tuyến quốc lộ này mới có thể đi vào hoạt động. Đoạn đường bị vùi lấp kéo dài 1.400m, suốt từ km121+350 đến km122+800, với khối lượng đất đá của cả sườn núi đổ xuống ước tính lên tới 32.000m3. Đây là cung đường phức tạp nên việc xử lý rất khó khăn. Đặc biệt, đất đá đã lấp khe suối, tạo thành hồ chứa nước và bùn tại vị trí trên khiến cho việc đưa người và máy móc vào để xử lý sẽ rất nguy hiểm. Ông Trần Thanh Kiên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đang xây dựng phương án mở đường công vụ vòng qua vị trí trên, dài khoảng 1,5km. Tuyến đường này thực hiện trong khoảng từ 5-7 ngày nếu huyện Mường Chà khẩn trương thực hiện việc giải phóng mặt bằng tại địa điểm mở đường công vụ. Tuy nhiên, đường công vụ cũng chỉ cho phép các loại xe con, xe vận tải cỡ nhỏ qua lại. Còn việc khắc phục lại tuyến đường cũ, chưa biết đến khi nào mới thực hiện xong vì khối lượng công việc phải thực hiện quá lớn, địa hình lại rất phức tạp. Ngành Giao thông vận tải Điện Biên cũng đã chuẩn bị phương án phân luồng tuyến đường từ thị xã Mường Lay về thành phố Điện Biên Phủ trong thời gian chờ xây dựng xong tuyến đường công vụ trên. Theo đó, các loại phương tiện từ thị xã Mường Lay sẽ phải đi theo tuyến đường Quốc lộ 6, qua địa bàn huyện Tuần Giáo để về thành phố Điện Biên Phủ. Quãng đường di chuyển giữa 2 địa phương này sẽ kéo dài thêm khoảng 80km. Tuy nhiên, tuyến đường Quốc lộ 6 từ thị xã Mường Lay về thị trấn Tuần Giáo hiện nay cũng đang có tới 10 vị trí bị sạt ta luy âm, mất tới nửa mặt đường. Đặc biệt, tại km 483+100, thuộc địa phận xã Pa Ham (huyện Mường Chà) hiện cũng đang bị ách tắc. Ngành Giao thông vận tải Điện Biên dự kiến đến 17 giờ ngày 3/8 sẽ thông được tuyến đường này tuy nhiên chỉ có thể lưu thông các loại xe nhỏ. Tuyến đường từ thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đến thành phố Điện Biên Phủ và ngược lại sẽ đi theo lộ trình từ Lai Châu đi theo Quốc lộ 4D đến Ngã ba Bình Lư (tỉnh Lai Châu) rẽ phải đi theo Quốc lộ 32 đến km334+400 rẽ phải theo Quốc lộ 279 đến Ngã ba Minh Thắng (huyện Tuần Giáo-Điện Biên), rẽ trái theo Quốc lộ 6 về thị trấn Tuần Giáo và đi theo Quốc lộ 279 về thành phố Điện Biên Phủ.
|
Theo Tuổi Trẻ - Vietnamplus