10:14 | 14/04/2015
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng - Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết: Quý 1/2015, tình hình KT-XH thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Theo đó, GDP quý 1 tăng 9,01%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,07%, thu ngân sách quý 1 đạt 11.640 tỷ đồng (tăng 20%), sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 15,4 triệu tấn (tăng 14,2%)...
Về công tác cải cách hành chính, thành phố cũng đang nghiên cứu triển khai mô hình chính quyền điện tử tại quận Ngô Quyền và Hồng Bàng gắn với Trung tâm hành chính công, bảo đảm 100% các thủ tục hành chính được thực hiện qua môi trường mạng điện tử.
Về công tác chống buôn lậu, thành phố đã xử lý 2.883 vụ, giá trị tiền nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông được kiềm chế và kéo giảm, ùn tắc trên địa bàn cơ bản được giải quyết.
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện phân cấp cho địa phương, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; chỉ đạo quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống tội phạm, an toàn giao thông; tập trung chỉ đạo chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2015 có 34 xã hoàn thành 19 tiêu chí và 1 huyện hoàn thành nông thôn mới; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành phát biểu góp ý với Hải phòng trong công tác quản lý giao thông; phòng chống tội phạm; cải cách hành chính,...
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả toàn diện trên các mặt mà TP Hải Phòng đạt được thời gian qua với kinh tế chuyển biến khá toàn diện, mô hình tăng trưởng được điều chỉnh từ chiều rộng sang chiều sâu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, phòng chống tội phạm và buôn lậu có kết quả tích cực, chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2 năm 2013... Đây là nền tảng quan trọng để tạo đà cho TP phát triển nhanh và bền vững, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo các cấp cần nghiên cứu đổi mới tư duy phát triển và đổi mới mô hình tăng trưởng. Cần tái cơ cấu mỗi ngành, doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng trong quá trình phát triển như chiến lược kết nối giao thông của thành phố, coi đây là lợi thế so sánh của Hải Phòng với các địa phương khác.
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, tập trung thực hiện tốt chỉ thị 36 của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ trương về thu hút đầu tư...
Về phòng chống tội phạm, lãnh đạo các cấp cần nắm chắc và nhận thức sâu sắc của chị thị, nghị quyết của Trung ương về phòng chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh có điều kiện như cầm đồ, kiên quyết không để tội phạm lộng hành.
Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng nêu rõ, để công tác này thành công phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm các cán bộ hành vi bảo kê, bao che, dung túng cho buôn lậu và gian lận thương mại bởi nó đi liền với tham nhũng, tiêu cực.
Xử lý nghiêm túc những kẻ đầu nậu, cầm đầu buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng tham gia tố giác các hành vi buôn lậu.
Về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị nhân rộng những mô hình tốt, điển hình hay. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, không để những cán bộ xử lý, tiếp nhận đơn thư của mô hình “một cửa, một cửa liên thông” chỉ là bộ phận chuyển đơn cho các ban, ngành xử lý. Cần có cán bộ xử lý ngay đơn thư của người dân tại nơi tiếp nhận để cán bộ các sở, ngành làm công tác quản lý nhà nước chứ không chỉ giải quyết sự vụ, thủ tục hành chính.
Tập trung cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử đi liền với công dân điện tử giao dịch qua mạng, thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cần thiết vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, dịch vụ công.
Theo chinhphu.vn