10:04 | 09/03/2015
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh Đắk Nông, nhất là việc duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Mondulkiri của Campuchia. Ảnh: VGP/Hải Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Nông đã đoàn kết, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển đối ngoại.
Đắk Nông đang tập trung thu hút đầu tư khai thác những thế mạnh về cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su; chăn nuôi đại gia súc; phát triển công nghiệp khai khoáng và chế biến.
Tỉnh cũng sẽ tập trung khai thác lợi thế về khí hậu để phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch sinh thái mang bản sắc đặc trưng của địa phương; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.
Về đối ngoại, Đắk Nông xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với tỉnh Mondulkiri của Campuchia trên cơ sở phát huy truyền thống lâu đời, giữ gìn hòa bình, hữu nghị vùng biên để phục vụ phát triển.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Đắk Nông vẫn còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình trạng di dân tự do còn diễn biến phức tạp.
Biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Nông đã đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện tốt Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông (Thông báo 56/TB-VPCP ngày 14/2/2015).
"Đặc biệt, tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh, nhất là việc duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri của Campuchia.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, hai bên đang xây dựng Hiệp định thương mại tự do song phương nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các địa phương biên giới trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia lên 5 tỷ USD trong năm 2015 nói riêng và hướng tới Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.
Theo chinhphu.vn