Doanh nghiệp Trung Quốc muốn tiến vào thị trường nội thất và vật liệu xây dựng Việt Nam

15:22 | 29/12/2018

TĐO-Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục xúc tiến Thương mại thành phố Sùng Châu tổ chức “Tọa đàm ngành nội thất và vật liệu xây dựng Việt-Trung”.

Nhân dịp Đoàn Đại biểu doanh nghiệp Sùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc do ông Vương Năng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý khu phát triển kinh tế Sùng Châu dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23/12–30/12/2018, ngày 28/12, tại khách sạn Daewoo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục xúc tiến Thương mại thành phố Sùng Châu tổ chức “Tọa đàm ngành nội thất và vật liệu xây dựng Việt-Trung”.

doanh nghiep trung quoc muon tien vao thi truong noi that va vat lieu xay dung viet nam

Đại diện Tạp đoàn nội thất Toàn Hữu giới thiệu về quy mô, sản phẩm nội thất.

Tại buổi tọa đàm, ông Vương Năng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý khu phát triển kinh tế Sùng Châu bày tỏ, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi núi liền núi, sông liền sông, mối quan hệ hữu nghị đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại. Tọa đàm lần này là cơ hội để cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc có thể gặp gỡ, trao đổi đổi thông tin, tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp đã giúp đỡ đoàn tổ chức thành công buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã giới thiệu tình hình kinh tế của Việt Nam năm 2018. Ông cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác giao lưu thương mại với Trung Quốc là một trong những nhân tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Cụ thể, năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc dự kiến đạt 100 tỷ USD. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam từ vị trí thứ chín trước đây đã lên vị trí thứ năm trong năm 2018. Đồng thời, ông mong rằng thông qua buổi tọa đàm, doanh nghiệp Trung Quốc hiểu rõ hơn về cơ hội thương mại và đầu tư tại Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tạo nhiều thuận lợi và gỡ bỏ những vướng mắc của doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư tại Việt Nam.

Đến với buổi tọa đàm hôm nay, đại diện bốn doanh nghiệp của thành phố Sùng Châu: Tập đoàn nội thất Toàn Hữu, Công ty đồ nội thất Đường Đức, Công ty Kết cấu Thép Cửu Giang Long và Công ty kết cấu thép Nhất Vũ đã giới thiệu những sản phẩm đồ nội thất, vật liệu xây dựng hiện đại, thân thiện với môi trường và dây chuyền sản xuất thông minh.

Trong đó, tập đoàn nội thất Toàn Hữu với tiêu chí “Hiện đại, xanh, sinh thái và quốc tế hóa” và hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất đem đến với các doanh nghiệp Việt Nam những sản phẩm nội thất sang trọng, tinh tế, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, và bảo vệ môi trường.

Huyền Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-trung-quoc-muon-tien-vao-thi-truong-noi-that-va-vat-lieu-xay-dung-viet-nam-62910.html

In bài viết