Xi măng Đồng Lâm tài trợ xây dựng nông thôn mới tại Thừa Thiên-Huế

19:55 | 24/10/2018

TĐO-Ngày 24/10, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm phối hợp cùng Công ty CP Xi măng Đồng Lâm tổ chức Lễ ký kết tài trợ xi măng chương trình đồng hành xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên- Huế năm 2018. Đến dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo biên bản đã ký kết thì Xi măng Đồng Lâm sẽ tiếp tục tài trợ hơn 2.100 tấn xi măng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, thi công hơn 13,5km đường giao thông nông thôn tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Được biết, trong năm 2017, Xi măng Đồng Lâm đã tài trợ 1.400 tấn xi măng xây dựng 12km đường giao thông các huyện, thị xã và 210 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền.

xi mang dong lam tai tro xay dung nong thon moi tai thua thien hue

Lễ ký kết tài trợ xi măng chương trình đồng hành xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Ông Phan Lê Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm chia sẻ: Với phương châm hoạt động “tôn trọng con người, đề cao tính chuyên nghiệp, phát triển bền vững”, xi măng Đồng Lâm đã đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới như một sự tri ân đối với người dân địa phương vì đã hỗ trợ Công ty đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong suốt thời gian qua. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong những năm tiếp theo nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

xi mang dong lam tai tro xay dung nong thon moi tai thua thien hue

Xi măng Đồng Lâm sẽ tiếp tục tài trợ hơn 2.100 tấn xi măng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, thi công hơn 13,5km đường giao thông nông thôn tại các huyện, thị xã tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sau gần 8 năm thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân nông thôn từng bước được cải thiện. Đạt được kết quả đó, bên cạnh nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân thì còn có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Xi măng Đồng Lâm.

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chương trình mang tính toàn diện, vì vậy ngoài việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ từ Trung ương, ngân sách địa phương thì rất cần sự đóng góp nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp và của nhân dân để thực hiện, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Bài và ảnh P.Hoàng-N.Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xi-mang-dong-lam-tai-tro-xay-dung-nong-thon-moi-tai-thua-thien-hue-62733.html

In bài viết