Chấn chỉnh hoạt động xây nhà nuôi chim yến tự phát tại An Giang

17:00 | 05/10/2018

TĐO-UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động chấn chỉnh, văn bản đồng thời đề nghị thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo mỹ quan đô thị, tiếng ồn và phát triển sản xuất mang tính bền vững.

chan chinh hoat dong xay nha nuoi chim yen tu phat tai an giang

Ảnh minh họa

Qua thống kê, toàn tỉnh An Giang hiện có khoảng 300 nhà yến tập trung nhiều tại các địa bàn như: TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc, huyện Châu Phú và huyện Thoại Sơn. Hoạt động xây dựng chủ yếu là tự phát, đa số cơi nới trên tầng lầu nhà ở hoặc xây dựng thành nhà nuôi chim yến riêng biệt, không theo thiết kế được phê duyệt. Một số nơi còn sử dụng âm thanh dẫn dụ có cường độ lớn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo UBND tỉnh An Giang, nuôi chim yến là nghề mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà nuôi chim yến số lượng lớn, tập trung tại các khu dân cư, đô thị đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan đô thị và là nguy cơ gây ra dịch bệnh.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chan-chinh-hoat-dong-xay-nha-nuoi-chim-yen-tu-phat-tai-an-giang-62609.html

In bài viết