Facebook sắp nhận án phạt "kinh hoàng" từ Liên minh Châu Âu vì 50 triệu tài khoản bị tấn công

18:30 | 01/10/2018

TĐO-Theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu mới của Liên minh Châu Âu (EU), Facebook có thể bị phạt đến mức 4% doanh thu toàn cầu.

Ngay sau khi Facebook thông báo mạng xã hộ này bị hacker “viếng thăm” khiến ít nhất 50 triệu tài khoản của người dùng mạng xã hội này bị ảnh hưởng, Facebook cũng đã buộc phải đăng xuất tổng cộng 90 triệu tài khoản người dùng trên toàn cầu như một biện pháp phòng ngừa sau vụ tấn công mạng, khiến người dùng phản ứng dữ dội.

facebook sap nhan an phat kinh hoang tu lien minh chau au vi 50 trieu tai khoan bi tan cong

Ảnh minh họa.

Hiện tại, việc truy tìm thủ phạm vẫn đang được tiến hành và bắt đầu có những người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối này khởi kiện Facebook ra tòa. Thị trường chứng khoán cũng ngay lập tức phản ứng tiêu cực với cổ phiếu của mạng xã hội này khi cổ phiếu của Facebook sụt giảm hơn 3% trong phiên giao dịch chiều 28/9.

Tuy nhiên, những hậu quả mà Facebook phải gánh chịu vì vụ bê bối này có vẻ chưa dừng lại khi mới đây đến lượt các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Châu Âu lên tiếng chỉ trích Facebook.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland- đơn vị quản lý và điều chỉnh sự tuân thủ pháp luật về dữ liệu của Facebook ở Châu Âu (do trụ sở của Facebook hiện đặt tại Dublin-Ireland) - đã lên tiếng chỉ trích nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội khổng lồ này "thông báo thiếu chi tiết".

Và đáng lưu ý Facebook hiện phải đối mặt với án phạt khổng lồ chiếu theo các điều của luật dữ liệu mới của Liên minh Châu Âu (EU), theo đó các doanh nghiệp vi phạm an toàn dữ liệu có thể bị phạt đến mức 4% doanh thu toàn cầu của cả tập đoàn. Năm ngoái lợi nhuận toàn cầu của Facebook đạt khoảng 40,6 tỉ USD.

Hiện, Facebook đã đặt lại access tokens đối với 50 triệu tài khoản bị ảnh hưởng và 40 triệu tài khoản khác bị tìm kiếm thông qua chức năng “view as” trong năm ngoái, đồng thời họ cũng tạm thời xóa bỏ chức năng “view as” đồng thời tiếp tục phát triển các công cụ mới để tăng cường an ninh, tránh những sự cố tương tự tiếp diễn.

Trước đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới này liên tục vướng phải nhiều vụ bê bối liên quan đến dữ liệu người dùng. Tháng 3 Facebook đã để Cambridge Analytica tiếp cận trái phép dữ liệu của 50 triệu người dùng Mỹ trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016, tiếp đó Facebook thừa nhận sử dụng số điện thoại mà người dùng mạng xã hội này đăng ký bảo mật 2 lớp vào mục đích quảng cáo.

An An


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/facebook-sap-nhan-an-phat-kinh-hoang-tu-lien-minh-chau-au-vi-50-trieu-tai-khoan-bi-tan-cong-62590.html

In bài viết