21:00 | 07/09/2018
Trong số đó, chỉ có 9% số người quyết định tải xuống tất cả thông tin cá nhân trên Facebook, 54% số người tùy chỉnh cài đặt bảo mật trên ứng dụng Facebook và 42% đã tạm ngừng sử dụng mạng xã hội này trong nhiều tuần.
Ảnh Bussiness Insider.
Cuộc khảo sát cho thấy người dùng Facebook từ 18 đến 29 tuổi có xu hướng xóa ứng dụng (44%) nhiều hơn so với những người từ 65 tuổi trở lên (12%). Không có nhiều sự khác biệt giữa hai độ tuổi khi quyết định tạm dừng sử dụng mạng xã hội này, 40% người trẻ và 47% người lớn tuổi thực hiện. Kết quả khảo sát này cho thấy người dùng đang dần quay lưng với Facebook kể từ vụ bê bối lạm dụng dữ liệu cá nhân Cambridge Analytica bùng nổ hồi tháng 3.
Thời điểm đó, khoảng 87 triệu tài khoản Facebook đã bị khai thác thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của người dùng. Điều này đã khiến cho mạng xã hội lớn nhất thế giới bị chỉ trích và phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.
Xu hướng người dùng quay lưng với mạng xã hội lớn nhất thế giới này ngày càng lan rộng hơn khi mới đây ngày 5/9 Phó Chủ tịch Facebook Sheryl Sandberg đã giải trình tại Thượng viện Mỹ về vấn đề chính phủ nước ngoài sử dụng mạng xã hội cho mục đích tuyên truyền chính trị.
Trong khi đó, nguồn tin từ Guardian thì việc xóa Facebook không thay đổi việc thông tin của người dùng bị mua bán và sử dụng. Các công ty theo dõi và tạo hồ sơ về bạn bằng nhiều nguồn khác nhau. “Dù xóa Facebook, bạn vẫn sẽ bị theo dõi trực tuyến. Về cơ bản, điện thoại di động là một thiết bị theo dõi”, Frederike Kaltheuner của Privacy International chia sẻ.
Không thể phủ nhận những gì mà mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng mang lại cho người dùng. Tuy nhiên, những phiền toái và hệ lụy đi kèm như tình trạng “nghiện” mạng xã hội, quyền riêng tư bị xâm phạm, bị lợi dụng đưa các thông tin sai lệch, nạn bắt nạt qua mạng xã hội … khiến không ít người dùng nghĩ đến việc từ bỏ mạng xã hội để tận hưởng cuộc sống thực sự.
Còn bạn, bạn có sẵn sàng rời bỏ Facebook và các mạng xã hội khác hay không ?
An An (t/h)