Nông dân Thanh Hóa xót xa dứa chín nẫu giữa đồng vì khó tiêu thụ

10:43 | 12/06/2018

TĐO - Giá rẻ như cho chỉ từ 1.000-1.500đồng/kg dứa gai, thế nhưng hàng nghìn ha dứa ở Thanh Hóa vẫn đang nằm ngổn ngang, chín thối vì khó tiêu thụ. Nông dân phải tự phá bỏ nông trường do chính mồ hôi công sức họ làm ra.

Dứa 2.000 đồng/kg cũng không ai mua cho

Hiện 1 kg dứa quả xấu có giá 1.100 đồng/kg, loại vừa 1.800 đồng/kg, quả to khoảng 2.200 - 2.800 đồng/kg. Giá dứa thấp, ít thương lái hỏi mua nên người dân đành chấp nhận để dứa chín ngoài đồng. Một số người vay vốn để đầu tư trồng dứa đang có nguy cơ vỡ nợ khi sản phẩm không bán được.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Mai Thị Tuyết (46 tuổi, trú thôn Vạn Bảo, xã Hà Long) khi gia đình còn hơn 20 tấn dứa đã chín đến kỳ thu hoạch nhưng gia đình không hái do giá quá thấp sẽ không đủ chi phí và các thương lái không thu mua nữa.

nong dan thanh hoa xot xa dua chin nau giua dong vi kho tieu thu

Dứa chín nẫu giữa nắng nóng, giá mua thấp khiến người dân không mặn mà thu hoạch. Ảnh: Vietnamnet.

Chị Tuyết cho biết: “Gia đình tôi trồng 1ha dứa, giống má, chăm sóc, phân bón, thuê người làm chi phí hết 120 triệu đồng nhưng đến thời điểm hiện tại mới thu hoạch được khoảng 0,5 ha với khoảng 20 tấn dứa còn lại khoảng hơn 20 tấn nữa đang chín nhưng giá rẻ có 2.000 đồng/kg, với lại không có thương lái thu mua nên chúng tôi đành để chín đỏ cây. Để vậy là cứ tự chín nắng, héo cuống, gục xuống hư hết dứa chẳng có bán được, không có ai thu mua cho”.

“Mới tháng trước giá dứa còn được bán với giá 6.000-6.500 đồng/kg nhưng bây giờ 2.000 đồng/kg cũng không có ai mua kể cả quả to. Đến gần 1 tháng nay thương lái thu mua dứa ít đi, cộng với thời tiết càng nắng nóng thì dứa càng nhanh hỏng”, chị Tuyết xót xa nói.

nong dan thanh hoa xot xa dua chin nau giua dong vi kho tieu thu

Nông dân đau xót nhìn dứa chín nẫu giữa trời nắng nóng.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Hà Long cho biết: “Hiện nay trên toàn xã có khoảng 650ha dứa nhưng đến thời điểm hiện tại cả xã đã thu hoạch được 80% tổng số với khoảng trên 20.000 tấn. Bây giờ giá rẻ nên người dân không thu hoạch nữa.”

“Phải bỏ chính mồ hôi, xương máu mình làm ra”

"Việc trồng dứa bấp bênh lắm, năm nay giá lại xuống thấp và quan trọng nhất là thị trường nhưng dân thì trồng tự phát bán cho thương lái chứ chưa ký kết với công ty thu mua nào. Xã cũng đã đề xuất với các cơ quan chức năng về xây dựng một nhà sản xuất sản phẩm dứa và cũng đang khảo sát vị trí để xây dựng", ông Thành cho biết thêm.

Tại thị xã Bỉm Sơn, tổng diện tích dứa đang trồng trên địa bàn khoảng 472 ha; trong đó, có 300 ha được trồng trên đất nông trường của Công ty TNHH nông công nghiệp Hà Trung, số còn lại là do các hợp tác xã, người dân trồng. Hiện người trồng dứa đang gặp rất khó khăn trong việc tiêu thụ, các doanh nghiệp, tiểu thương trong nước cũng từ chối.

Tại nông trường trồng dứa của Công ty TNHH nông công nghiệp Hà Trung, nhiều người dân được công ty giao đất đã trồng dứa với số lượng lớn nhưng không bán được.

“Giá thấp quá với lại thương lái tới mua cũng ít nên gia đình đành thuê máy phá đi tiền mồ hôi, xương máu của mình làm ra”, ông Nguyễn Văn Diện, nông dân tại trú nông trường trải lòng.

nong dan thanh hoa xot xa dua chin nau giua dong vi kho tieu thu

Nhiều hộ gia đình phải dùng máy cày phá bỏ chính dứa ngoài đồng của mình. Ảnh: Vietnamnet.

Bà Hoàng Thị Dậu, trú tại khu 11, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho biết, gia đình bà thuê 1 ha đất của nông trường Hà Trung để trồng dứa. Do giá dứa giảm, cộng thêm thiên tai nên dứa bà trồng nhiều quả đã hỏng, thối nên không ai mua. Mong muốn của bà Dậu lúc này là công ty xem xét trừ thuế đất để giúp đỡ các gia đình thiệt hại. Hiện 1 ha trồng dứa của bà còn 35 tấn chưa bán, thương lái chỉ trả 2.800 đồng/kg nên năm nay bà lỗ khoảng 100 triệu.

Trước tình hình giá dứa xuống thấp như hiện nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân trồng dứa.

Theo Phó chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ông Tống Thanh Bình, những ngày tới, thị xã sẽ huy động các tổ chức đoàn thể, thanh niên mở các điểm bán dưa lưu động để cùng chung tay mua và tiêu thụ dứa giúp bà con. Đồng thời, chỉ đạo công ty TNHH nông công nghiệp Hà Trung, các hợp tác xã nông nghiệp liên kết với bạn hàng truyền thống để tiêu thụ dứa. Đồng thời, tạo kế hoạch đăng ký nhãn hiệu sản phẩm để nhân dân toàn quốc tin tưởng thương hiệu dứa Bỉm Sơn.

Ngoài Bỉm Sơn, tại các huyện miền núi như Thạch Thành, Yên Định, Ngọc Lặc cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ dứa. Điều này cho thấy, khi chưa có hợp đồng thu mua dứa thì giá dứa phụ thuộc vào lái buôn và nhu cầu của thị trường, dứa không bán được người dân là người chịu thiệt đầu tiên.

N.H (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nong-dan-thanh-hoa-xot-xa-dua-chin-nau-giua-dong-vi-kho-tieu-thu-62093.html

In bài viết