09:29 | 28/05/2018
Hằng năm, Tập đoàn S&P Global công bố bảng xếp hạng các ngân hàng lớn nhất thế giới và năm 2017 có tổng cộng 28 ngân hàng đứng đầu bảng xếp hạng có giá trị tài sản hơn 1.000 tỷ USD khắp Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu. Đáng lưu ý, các ngân hàng có trụ sở tại Trung Quốc chiếm ưu thế trong danh sách này.
Ông JP O'Sullivan, Giám đốc điều hành Tập đoàn S&P Global cho biết, các ngân hàng châu Á tiếp tục thống trị bảng xếp hạng ngân hàng toàn cầu của S&P Global Market Intelligence, riêng Trung Quốc đã chiếm 4 vị trí đầu bảng.
Cụ thể, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (4.000 tỷ USD), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (3.400 tỷ USD), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (3.240 tỷ USD) và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (2.990 tỷ USD) lần lượt chiếm 4 vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Ngân hàng Mitsubishi UFJ của Nhật, JP Morgan của Mỹ hay HSBC của Anh xếp ở các vị trí tiếp theo.
|
Ngân hàng JPMorgan, Hoa Kỳ đứng thứ 6 với khối tài sản 2.530 tỷ USD. Ảnh: Business Insider
|
Ngân hàng HSBC, Vương Quốc Anh đứng thứ 7 với khối tài sản 2.520 nghìn tỷ USD.
Các ngân hàng có hoạt động bán lẻ lớn chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng trong khi các ngân hàng được coi như “gã khổng lồ" gồm Goldman Sachs Morgan Stanley và UBS trong năm qua đã không đạt mốc 1.000 tỷ USD, xếp hạng tương ứng thứ 35, 34 và 38.
Sau một năm khó khăn 2016, các ngân hàng châu Âu đã vượt lên trong danh sách 2017 của S&P Global, nhờ phần lớn vào đồng Euro tăng giá cũng như triển vọng kinh tế tốt. Ba ngân hàng châu Âu lọt vào top 10 năm nay, tăng so với 2 năm trước.
Nhìn chung, trong top 28 ngân hàng có tài sản hơn 1.000 tỷ USD có 11 ngân hàng châu Âu, 11 ngân hàng châu Á và 6 ngân hàng ở Bắc Mỹ.
V.H