Hải Phòng: Điều tra Công ty Xi măng Phúc Sơn vì có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép

07:32 | 01/04/2018

TĐO-Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ sang Công an TP.Hải Phòng đề nghị điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Theo thông tin trong văn bản số 103/TB của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI ngày 5/3/2018 thì: Năm 2016, Công ty xi măng Phúc Sơn đã khai thác vượt ranh giới dưới cốt +5m, vượt công suất hơn 10 triệu m3 đá.

Đồng thời, Công ty Xi măng Phúc Sơn còn chưa kê khai tính thuế tài nguyên và các khoản phải nộp về ngân sách Nhà nước (NSNN) khác là hơn 8 triệu m3 , chưa kê khai tính phí bảo vệ môi trường là gần 10 triệu m3. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước tạm xác định doanh nghiệp này còn phải nộp về NSNN khoảng 266.6 tỷ đồng.

hai phong dieu tra cong ty xi mang phuc son vi co dau hieu khai thac khoang san trai phep

Công ty Xi măng Phúc Sơn nhìn từ sông lên. Ảnh internet.

Ngoài ra, gần ranh giới mỏ đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn và công ty khác bị khai thác trái phép với số lượng ước tính hơn 14 triệu m3. Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, nếu toàn bộ khoáng sản bị khai thác đều là đá vôi chưa được đơn vị nào kê khai thì ước tính ngân sách nhà nước bị thất thu tương đối lớn 1.177,9 tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực VI, Công ty Xi măng Phúc Sơn đã không hợp tác trao đổi, cung cấp tài liệu và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng điều tra làm rõ.

hai phong dieu tra cong ty xi mang phuc son vi co dau hieu khai thac khoang san trai phep

Toàn cảnh Công ty Xi măng Phúc Sơn. Ảnh internet.

Để xảy ra vụ việc này, Kiểm toán Nhà nước xác định: Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Hải Phòng đã buông lỏng quản lý do không đề xuất Bộ TN&MT kiểm kê trữ lượng đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn. Sở TN&MT chỉ quản lý căn cứ vào báo cáo trên giấy tờ của doanh nghiệp khiến cho việc khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép với số lượng lớn nhưng không có báo cáo đề xuất tham mưu các giải pháp xử lý.

Đối với UBND huyện Thủy Nguyên, năm 2009 đã có báo cáo phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nhưng UBND TP.Hải Phòng chưa chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Phóng viên báo Thời Đại đã đặt lịch làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường, TP.Hải Phòng để yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, đến nay Sở này vẫn chưa có câu trả lời.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Ngọc Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-phong-dieu-tra-cong-ty-xi-mang-phuc-son-vi-co-dau-hieu-khai-thac-khoang-san-trai-phep-61906.html

In bài viết